1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cam kết không xuất khẩu sữa nhiễm độc

(Dân trí) - Trung Quốc đã cam kết sẽ không để sữa nhiễm độc đến các nhà máy chế biến cũng như ra các thị trường xuất khẩu sau khi sữa bột dành cho trẻ em có chất mêlamin đã ảnh hưởng đến sức khoẻ hơn 54.000 trẻ ở nước này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Sun Zhengcai tuyên bố ông sẽ “chiến đấu” với những thương gia bị cho là bán sữa pha trộn mêlamin cho các công ty bơ sữa và thừa nhận vấn đề đã vượt ra ngoài mặt hàng sữa bột của trẻ em.

 

"Mối liên hệ trung gian trong mua bán sữa nguyên liệu về cơ bản đã ở ngoài vòng kiểm soát", ông Sun nói. Ông chỉ đích danh “những trạm thu gom sữa” địa phương thu nhận sữa từ nông dân và mang đi bán. Những người điều hành trạm này đã bị cáo buộc thêm chất mêlamin giàu nitơ để làm tăng giả mạo chất ượng sữa. Theo ông, nhiều trạm đã không đăng ký kinh doanh và không thể kiểm soát.

 

Sữa bột nhiễm hoá chất công nghiệp mêlamin đã làm gần 13.000 trẻ em Trung Quốc phải nhập viện, 104 em trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán có vấn đề về thận và những biến chứng phức tạp. 4 trẻ đã tử vong trong những tháng qua.

 

Hoá chất dùng để gian lận chất lượng này cũng được phát hiện sử dụng trong kẹo, bánh bao sữa và sữa tươi bán cho các nước và khu vực khác, gây tâm lý sợ hãi ở những nước đã từng bị ảnh hưởng của bê bối hàng "made-in-China" năm ngoái.

 

Hôm qua, còn có tin chất mêlamin được sử dụng làm thuốc trừ sâu ở Trung Quốc.

 

Bên ngoài Trung Quốc đại lục, đến nay mới phát hiện có hai trẻ em Hồng Kông bị ốm do dùng sữa bột nhiễm độc hoá chất mêlamin.

 

Trong bối cảnh trẻ em bị bệnh do dùng sữa bẩn và những cáo buộc cho rằng thông tin về bê bối này đã bị bưng bít, các cơ quan Trung Quốc đã cam kết có sự cải tổ. Theo một đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc cũng sẽ xúc tiến chuẩn bị một đạo luật an toàn thực phẩm.

 

Trong khi đó, thêm nhiều nước ở châu Á và trên thế giới đã bắt đầu kiểm tra những sản phẩm sữa hoặc cấm nhập khẩu các loại kẹo, bánh tráng miệng hoặc các sản phẩm khác sản xuất tại Trung Quốc.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters