1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt giam thêm 6 người sản xuất và bán mêlamin

(Dân trí) - Tân Hoa xã cho biết, cảnh sát Trung Quốc mới bắt giam thêm 6 người nữa bị tình nghi đã sản xuất và bán mêlamin, hóa chất là trung tâm của vụ bê bối sữa khiến hàng ngàn trẻ em bị ảnh hưởng hiện nay.

Tân Hoa xã trích lời chính quyền địa phương cho biết, vụ bắt giữ diễn ra ở thủ phủ Hohhot của Nội Mông, phía bắc Trung Quốc. Đây là vùng sản xuất sữa chính của nước này.

 

Vụ bắt giữ diễn ra trong khi giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ nhiễm độc mêlamin ở hai công ty sữa lớn Y Lợi và Mông Ngưu có trụ sở tại Nội Mông.

 

Tập đoàn Công nghiệp Y Lợi Nội Mông, Sữa Mông Ngưu và Bright Dairy trước đó đều bị phát hiện có sản phẩm nhiễm mêlamin.

 

Hàng ngàn trẻ em Trung Quốc đã gặp phải các vấn đề liên quan đến thận và 4 em nhỏ tử vong do uống sữa bột có chứa mêlamin, một hóa chất công nghiệp rẻ tiền có thể dùng để đánh lừa các cuộc kiểm tra chất lượng.

 

Vụ bê bối về an toàn thực phẩm Trung Quốc mới nhất đã khiến nhiều mặt hàng bị thu hồi không chỉ trong nước mà ở nhiều nước tại châu Á, châu Âu cũng như châu Phi.

 

Tuần trước, giới chức Trung Quốc cũng bắt giữ 22 người ở tỉnh Hà Bắc, do bị tình nghi liên quan đến mạng lưới sản xuất và bán mêlamin cho các trang trại cũng như các trạm thu mua sữa.

 

Phan Anh

Theo Reuters