1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt đầu xây căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 25/2 cho biết, nước này bắt đầu xây dựng căn cứ hậu cần ở Djibouti - căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài.

(Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)
(Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc và Djibouti đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng căn cứ trên với mục đích ban đầu là tiếp tế, phục vụ sứ mạng gìn giữ hòa bình và nhân đạo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết. Ông cho biết thêm: “Hiện tại, việc xây dựng ban đầu đã bắt đầu và Trung Quốc đã điều một số nhân sự tới đây”.

Năm ngoái, Trung Quốc cho biết đang trong quá trình thương thảo để xây dựng cái gọi là cơ sở hỗ trợ hải quân tại Djibouti, một quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi chỉ với gần 1 triệu dân.

Djibouti có một vị trí địa lý chiến lược ở cửa ngõ phía nam Hồng Hải dẫn vào kênh đào Suez. Hiện Mỹ và Pháp đã đặt căn cứ quân sự tại đây, trong khi tàu hải quân một số nước khác cũng thường neo tại cảng của Djibouti.

Minh Phương

Tổng hợp