1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm chiến đấu cơ trên tàu sân bay

(Dân trí) – Thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/11 khẳng định, các chiến đấu cơ của nước này đã bắt đầu thực hiện các bài tập hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, một bước chuẩn bị quan trọng trước khi có thể tác chiến.

Máy bay Trung Quốc đang tập luyện trên tàu sân bay
Máy bay Trung Quốc đang tập luyện trên tàu sân bay

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố trong một bản thông cáo chính thức hôm qua, Chủ nhật. Theo đó các chiến đấu cơ đã thực hiện bài tập tiếp đất và cất cánh. Các phi công sẽ cho máy bay đáp xuống tàu sân bay nhưng ngay sau đó tăng tốc để cất cánh trở lại mà không dừng hẳn.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh thừa nhận các chiến đấu cơ đã diễn tập trên tàu sân bay Liêu Ninh. Một số bức ảnh từ các nguồn tin không chính thức cho thấy máy bay J-15, vốn được thiết kế dành riêng cho các tàu sân bay của Trung Quốc đã thực hiện vài đợt tiếp đất và cất cánh như trên. 

Lan Yun, biên tập viên tạp chí Modern Ships tại Bắc Kinh cho biết bài tập này chính là bước chuẩn bị cuối cùng trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên của các phi công tàu sân bay. “Trong tác chiến thực sự, nếu các phi công phán đoán mình không thể hoàn tất việc hạ cánh, họ phải ngay lập tức phóng hết tốc lực để cất cánh khỏi boong tàu”, Lan viết. 

“Những bài tập tiếp đất và cất cánh giúp các phi công có trải nghiệm về cảm giác cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay và xử lý thích hợp khi không thể hạ cánh”. Vị biên tập viên này nhận định phải mất vài tháng các phi công mới hoàn thành bài tập này. Sau đó họ còn cần tập luyện các bài bay phối hợp và chiến thuật trước khi thực sự có khả năng tác chiến.

Thanh Tùng
Theo Thời báo Hoàn Cầu