1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt đầu họp quốc hội, hạ mục tiêu tăng trưởng

(Dân trí) - Sáng nay 5/3, Trung Quốc bắt đầu kỳ họp thứ 5 Hội nghị Chính hiệp lần thứ 11, với trọng tâm là kinh tế và quân sự cùng những vấn đề khác.

 

Trung Quốc bắt đầu họp quốc hội, hạ mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng Ôn Gia Bảo

 

Kỳ họp thường niên thứ 5 khóa 11 của Ủy ban Quốc gia Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc (CPPCC) đã được bắt đầu tai Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Kỳ họp kéo dài 10 ngày và đây là kỳ họp cuối cùng dưới ban lãnh đạo hiện tại.
 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khai mạc kỳ họp với báo cáo chính phủ trước khoảng 3.000 đại biểu từ khắp cả nước. Ông Ôn Gia Bảo cho biết, Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2012 xuống 7,5% sau 8 năm duy trì tăng trưởng trên 8%.
 

Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc mong muốn giảm nhẹ tăng trưởng khi cố gắng tái cân bằng nền kinh tế.

 

Ông cũng đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát về 4%, cam kết tạo mới 9 triệu việc làm ở các thành phố, thị trấn và đưa tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị về 4,6% hoặc thấp hơn.

 

Ông Ôn Gia Bảo cũng đề ra một số mục tiêu quan trọng khác như, năm 2012, Trung Quốc phấn đấu tăng 10% giá trị xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong tái cấu trúc công nghiệp, đổi mới, bảo tồn năng lượng, giảm khí thải và đảm bảo thu nhập thực sự của người dân ở cả thành thị và nông thôn tăng trưởng đồng nhất với tăng trưởng kinh tế.
 

Ông Ôn Gia Bảo cũng đã đề cập tới khuyến khích tiêu dùng nội địa, tăng chi tiêu cho các dịch vụ xã hội và tăng thu nhập cho các nhóm trung lưu và nhóm các thu nhập thấp trong khi mở rộng niềm tin của người tiêu dùng.

 

“Chúng tôi đặt mục tiêu khuyến khích phát riển kinh tế mạnh mẽ và vững chắc, giữ giá cả ổn định và đẩy lùi được những rủi ro tài chính bằng cách giữ cho tổng tiền và cung tín dụng ở mức phù hợp, và có hướng đi thận trọng, linh hoạt”, ông cho biết.

 

Vấn đề an ninh cũng được đẩy cao trong chương trình nghị sự. Quốc hội nhóm họp một ngày sau khi Trung Quốc công bố tăng 11,2% cho chi tiêu quốc phòng, lần đầu tiên đẩy chi tiêu cho khu vực này lên hơn 100 tỷ USD.

 

“Chúng ta sẽ tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang để đáp ứng được với hàng loạt nhiệm vụ lớn của quân đội, mà điều quan trọng nhất là giành chiến thắng trong các cuộc chiến địa phương dưới điều kiện của kỷ nguyên thông tin”, Thủ tướng Trung Quốc cho biết.

 

Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng vì tranh chấp Biển Đông tăng cao.

 

Một khoản tăng 11,5% cho chi tiêu cho ngành công an cũng được công bố, nâng tổng chi lên 111 tỷ USD.

 

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng khẳng định quyền đất đai của nông dân không “được vi phạm”, phản án lo ngại của dân chúng về các vụ thu hồi đất cho các dự án phát triển.


Ngoài ra, thâm hụt ngân sách được dự báo giảm còn 1,5% GDP hay 800 tỷ nhân dân tệ (126,8 tỷ USD), trong đó gồm 550 tỷ nhân dân tệ đối với trung ương, và 250 tỷ nhân dân tệ đối với chính quyền địa phương.


Trong cuộc họp lần này, dự kiến kết thúc vào 14/3, quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ phê chuẩn những thay đổi quan trọng về luật hình sự.

 

 

Phan Anh

Theo Xinhua, BBC