1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt 4 nghi can gây hoả hoạn ở Thượng Hải

(Dân trí) - Cảnh sát Thượng Hải hôm nay đã bắt giữ 4 người có liên quan đến vụ hoả hoạn ở toà cao ốc 28 tầng một ngày trước đó, làm 53 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

 
Trung Quốc bắt 4 nghi can gây hoả hoạn ở Thượng Hải - 1
Lực lượng cứu hoả dùng thiết bị chiếu sáng tìm người sống sót trong toà nhà sau khi dập được lửa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ hoả hoạn khủng khiếp này bắt nguồn từ những thợ hàn hành nghề không có giấy phép, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, ông Shen Jun, xác nhận trong số những người bị thương, có 17 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hoả hoạn bùng lên ở tầng thứ 10, mạn phía bắc của toà nhà cao 85 mét. Tòa nhà là nơi của 156 hộ gia đình với hơn 440 người. Toà chung cư được đưa vào sử dụng vào tháng 3/1998 sau khi được hoàn thiện vào năm 1997.

Hoả hoạn xảy ra khi toà nhà đang trong giai đoạn thực hiện dự án nâng cấp hệ thống tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ toàn nhà được bao phủ bởi hệ thống giàn giáo làm từ những loại vật liệu dễ bắt lửa như nilon và tre. Ngọn lửa càng trở nên dữ dội khi gặp gió lớn, khiến số thương vong tăng cao.

Trung tâm đối phó tình trạng khẩn cấp đã cử hơn 1.300 lính cứu hoả cùng 122 xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn 100 người đã được cứu thoát và nhưng ngọn lửa chỉ được dập tắt sau hơn 4 giờ.

Cơ quan cứu hoả và cảnh sát địa phương đã cam kết công bố nguyên nhân xảy cháy ngay sau khi có kết quả điều tra.

Nhật Mai
Theo Xinhua