1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác tin LHQ đồng ý mở rộng thềm lục địa của Nhật Bản

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 28/4 đã bác bỏ tuyên bố của Nhật Bản nói rằng Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ đề nghị mở rộng thềm lục địa của nước này tại Thái Bình Dương. Theo Bắc Kinh, tuyên bố của Tokyo hoàn toàn không có cơ sở.

Trung Quốc bác tin LHQ đồng ý mở rộng thềm lục địa của Nhật Bản
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân.

Ngày 28/4, giới chức Tokyo cho biết Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của LHQ đã thông qua khuyến cáo cho phép Nhật Bản mở rộng các khu vực thềm lục địa tại phía Tây Thái Bình Dương.

Cụ thể, Ủy ban trên đã công nhận khoảng 310.000 km2 ở vùng đáy biển phía Bắc đảo san hô vòng Okinotori là một phần thềm lục địa của Nhật Bản. Khu vực này có diện tích tương đương 82% diện tích đất liền của Nhật Bản.

Với quyết định trên, Nhật Bản sẽ được ưu tiên phát triển và khai thác tài nguyên đáy biển tại các khu vực gần đảo Okinotori, điểm cực Nam lãnh thổ Nhật Bản và cách thủ đô Tokyo khoảng 1.700 km.

Giới chức Nhật Bản đã hoan nghênh quyết định trên của Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa, nhưng cũng bị Bắc Kinh lập tức phản đối.

“Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của LHQ không công bố quyết định liên quan đến những ranh giới bên ngoài thềm lục địa của Nhật Bản. Tôi không biết dựa trên cơ sở nào mà Nhật Bản đưa ra tuyên bố như vậy”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói.

Cũng theo ông Lưu Vi Dân, các quan điểm quốc tế chủ đạo không ủng hộ đòi hỏi của Nhật Bản vì theo luật pháp quốc tế, đảo Okinotori không có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hoặc thềm lục địa.

Đảo san hô vòng Okinotori có khoảng 10 m2 nhô lên khỏi mặt biển lúc triều cường.

Theo Công ước LHQ về Luật biển, một quốc gia ven biển có thể tuyên bố kiểm soát khu vực đáy biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý nếu có thể chứng minh đáy biển gắn liền với thềm lục địa của quốc gia đó.

Tuy nhiên, điều 121 của Công ước LHQ về Luật biển cũng quy định những hòn đảo không có người ở và không có các hoạt động kinh tế phục vụ những người sống trên đảo sẽ không có EEZ hoặc thềm lục địa.

Vì vậy, cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều phản đối việc Nhật Bản muốn tuyên bố mở rộng thềm lục địa tại đảo Okinotori, với lập luận rằng đây chỉ là “một nhóm các tảng đá” không có người ở, nên không phải là điểm cơ sở cho EEZ của Nhật Bản.

Vũ Anh
Theo Xinhua, Kyodo