1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt

(Dân trí) - Hơn 100 thợ mỏ đã được cứu sống hôm nay sau khi bị mắc kẹt 8 ngày trong một mỏ than ngập nước, nơi một số người sống sót phải ăn mùn cưa và dùng dây lưng buộc mình vào tường hầm mỏ để không bị chết đuối trong lúc ngủ.

 
Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 1
Mỏ than Wangjialing tại tỉnh Sơn Tây, nơi xảy ra vụ tai nạn hôm 28/3.
 
Mỏ than Wangjialing tại tỉnh Sơn Tây, phía tây bắc Trung Quốc đã bị ngập nước hôm 28/3 trong lúc 261 công nhân đang làm việc. 108 thợ mỏ đã kịp thoát ra ngoài an toàn, trong khi 153 người khác bị mắc kẹt.
 
Báo chí Trung Quốc đưa tin, đến 4h30 chiều hôm nay giờ địa phương, 115 trong 153 thợ mỏ bị mắc kẹt đã được giải cứu. Truyền hình địa phương quay cảnh những thợ mỏ sống sót được đưa tới bệnh viện trong niềm vui mừng khôn xiết của mọi người.
 
Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 2
Các thợ mỏ được đưa lên cáng để chuyển tới bệnh viện.
 
Những người sống sót đầu tiên được đưa lên khỏi mặt đất vào đêm Chủ nhật. Một đám đông đợi bên ngoài lối vào hầm mỏ đã vỗ tay khi nhóm 9 thợ mỏ đầu tiên được đưa lên từng người một.
 
Sau khi được cứu sống, các thợ mỏ được khoác chăn và chuyển tới các xe cứu thương đang chờ sẵn để đưa họ tới các bệnh viện gần đó. Mắt của họ được che đi để tránh có thể bị ánh sáng làm tổn thương sau hơn một tuần sống trong bóng tối.
 
Truyền hình quốc gia cũng đã phát hình ảnh trực tiếp một số thợ mỏ sống sót ôm nhau bật khóc tại hiện trường.
 
Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 3
 
Ông Wang Jun, chủ tịch Sơn Tây, cho hay “hai điều kỳ diệu” đã xảy ra.

“Thứ nhất là các thợ mỏ bị mắc kẹt đã sống sót qua 8 ngày, 8 đêm trong bóng tối - đó là điều kỳ diệu của sự sống. Thứ hai là kế hoạch giải cứu của chúng tôi đã có tác dụng - đây là điều kỳ diệu trong lịch sử tìm kiếm và cứu hộ của Trung Quốc”, ông Wang nói.

Liu Qiang, từ bệnh viện Linfen tại tỉnh Sơn Tây, cho hay các thợ mỏ bị mắc kẹt có biểu hiện thân nhiệt thấp, bị nhiễm trùng da nghiêm trọng do ngâm mình trong nước quá lâu và mất nước trầm trọng. Một số người vẫn còn bị sốc sau những ngày bị mắc kẹt.
 
Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 4
Các xe cứu thương xếp thành hàng dài bên ngoài mỏ than.

Các đội cứu hộ đã phải bơm nước ra khỏi hầm mỏ từ Chủ nhật tuần trước (28/3) sau khi xảy ra vụ tai nạn. Họ đã nghe thấy các dấu hiệu đầu tiên của sự sống từ dưới lòng đất hôm thứ 6 (2/4). Một ngày sau đó, các thợ lặn đã tiến vào đường hầm nhưng chỉ gặp nước bùn dâng cao và trở ra tay không.

Khi mực nước tiếp tục giảm, các nhân viên cứu hộ với bè cao su đã vào đường hầm vào đêm Chủ nhật (4/4) và giải cứu 9 người. 11 giờ sau đó, một chiến dịch cứu hộ lớn bắt đầu.
 
Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 5
Nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên cứu hộ.
 
Một trong những người sống sót, Li Guoyu, 38 tuổi, từ tỉnh Hà Nam, cho hay các thợ mỏ không có nước để uống vì họ sợ phải uống phải nước bẩn trong đường hầm. Một số người phải dùng dây lưng buộc người vào tường hầm mỏ trong nhiều ngày để tránh ngã xuống nước khi đang ngủ. Sau đó, họ trèo lên một chiếc xe nổi lênh đênh trôi ngang qua.
 
Hiện chưa có thông tin về 38 thợ mỏ còn lại.

Trung Quốc: 115 thợ mỏ được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt - 6
Đông đảo người dân đứng chờ các thợ mỏ được cứu sống tại cổng bệnh viện địa phương.
An Bình
Theo Xinhua, AP