1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung-Nhật lại căng thẳng vì vụ tấn công sứ quán

(Dân trí) - Tokyo và Bắc Kinh hiện lại vướng vào một cuộc chiến ngoại giao liên quan đến người đàn ông Trung Quốc đã ném bom xăng vào sứ quán Nhật tại Seoul, giới chức trách Hàn Quốc cho hay.

 

Người đàn ông 38 tuổi có họ Liu đã bị buộc tội cố tình phá hoại vào tháng 1 đầu năm sau khi ném 4 quả bom xăng vào sứ quán Nhật tại Seoul, làm cháy các tấm biển ở tường bao bên ngoài sứ quán.

 

“Nhật đã yêu cầu Hàn Quốc thông qua kênh ngoại giao chính thức giao nộp anh ta”, để xét xử, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giấu tên cho biết.

 

Trong khi đó, bà cho biết Hàn Quốc cũng nhận được yêu cầu phi chính thức của Trung Quốc là trục xuất người đàn ông này.

 

Tại cuộc đàm phán ngày hôm nay với Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae-Jin, Bộ trưởng công an Trung Quốc Meng Jianzhu đã bày tỏ “qua tâm” tới vụ việc, văn phòng của ông Kwon cho hay.

 

Bộ trưởng Kwon cam kết sẽ xử lý vụ việc theo luật và thủ tủ pháp lý của Hàn Quốc song từ chối cho biết thêm chi tiết.

 

Người tấn công bom xăng Liu khai với các nhà điều tra rằng anh ta tấn công sứ quán Nhật do tức giận trước sự từ chối giải quyết của Tokyo đối với “những phụ nữ mua vui”, bị ép buộc làm trong các nhà thổ quân sự của Nhật dưới Thế Chiến II.

 

Ông cho biết bà ngoại quá cố của ông, một người Hàn Quốc, đã bị ép buộc làm nô lệ tình dục thời chiến ở Trung Quốc.

 

Theo các nhà sử học, khoảng 200.000 người từ Hàn Quốc và các nước khác đã bị đưa tới làm việc trong các nhà thổ quân đội của Nhật. Song hiện Nhật vẫn từ chối đàm phán đền bù cho họ.

 

Liu cũng nhận trách nhiệm đối với một vụ tấn công gây hư hại nhỏ cho ngôi đền Yashukuni gây tranh cãi hồi tháng 12 năm ngoái. Ngôi đền ở Tokyo này là nơi tưởng niệm 2,5 triệu người Nhật bị chết trong chiến tranh, trong đó có cả các tội phạm chiến tranh. Và ngôi đền cũng thường được xem là biểu tượng của sự hiếu chiến của Nhật.

 

Ông Meng tới Hàn Quốc vào ngày thứ năm vừa qua, trong chuyến công du 3 ngày nhằm thảo luận về hoạt động ở lãnh sự quán và các dịch vụ nhập cư.

 

Vũ Quý

Theo AFP