1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trúng độc đắc 759 triệu USD nhờ ghép ngày sinh của người thân

(Dân trí) - Xuất hiện lần đầu tiên sau khi xác nhận trúng giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ trị giá 758,7 triệu USD, bà Mavis Wanczyk cho biết, dãy sỗ máy mắn của bà được ghép từ ngày sinh của người thân.


Mavis Wanczyk xuất hiện để nhận giải. (Ảnh: BBC)

Mavis Wanczyk xuất hiện để nhận giải. (Ảnh: BBC)

Bà Mavis Wanczyk, 53 tuổi ở bang Massachusetts của Mỹ, ngày 24/8 đã lộ diện để nhận giải xổ số độc đắc Powerball trị giá 758,7 triệu USD.

Bà Wanczyk là người duy nhất trúng giải độc đắc trị giá gần 759 triệu USD của Powerball với dãy số may mắn là 6-7-16-23-26-4. Bà Wanczyk cho biết đã mua tấm vé may mắn này ở một trạm xăng ở Chicopee, Massachusetts. Dãy số mà bà lựa chọn dựa vào ngày sinh của những người thân của bà.

Chia sẻ với báo chí, bà Wanczyk nói: “Tối qua, tôi vẫn không thể tin được là mình đã trúng giải. Hôm nay, khi lái xe tới đây, tôi vẫn có cảm giác đây không phải sự thật. Và bây giờ thì, thực sự tôi là người trúng giải, tôi vẫn khá hoang mang, nhưng rồi tất cả sẽ ổn”.

Bà Wanczyk cho biết đã từ bỏ công việc mà bà gắn bó suốt 32 năm qua tại một trung tâm y tế ngay khi biết tin trúng giải. “Tôi đã gọi điện cho họ (trung tâm y tế) và nói rằng tôi sẽ không quay lại đó nữa”, bà Wanczyk nói.

“Điều đầu tiên tôi muốn làm chỉ là ngồi lại và nghỉ ngơi thư giãn. Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng trở thành hiện thực”, bà Wanczyk chia sẻ.

Phóng viên đã hỏi liệu bà có ý định như mua sắm một chiếc xe hơi mới hay không. Bà Wanczyk cho biết bà vừa mua một chiếc cách đây chưa đầy 1 năm và hiện giờ sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trả góp.

Bà Wanczyk có hai người con, trong đó cô con gái 31 tuổi, cậu con trai 26 tuổi. Cơ quan xổ số cho phép người trúng giải lựa chọn thời điểm lộ diện trong vòng 1 năm kể từ khi thông báo giải, tuy nhiên bà Wanczyk dường như không thể chờ đợi thêm được nữa.

“Tôi chỉ muốn xuất hiện luôn, tôi chỉ muốn mọi chuyện xong xuôi và sau đó mọi người sẽ để tôi được riêng tư”, bà Wanczyk nói.

Bà Wanczyk là người duy nhất trúng giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, sau giải 1,6 tỷ USD hồi tháng 1 năm ngoái.


Trạm xăng bán ra tấm vé độc đắc sẽ được nhận giải trị giá 50.000 USD, song họ cho biết sẽ dùng số tiền này làm từ thiện. (Ảnh: CBS)

Trạm xăng bán ra tấm vé độc đắc sẽ được nhận giải trị giá 50.000 USD, song họ cho biết sẽ dùng số tiền này làm từ thiện. (Ảnh: CBS)

Người trúng giải sẽ có hai lựa chọn, hoặc nhận tiền một lần nhưng bị đánh thuế rất cao, hoặc nhận đủ số tiền 758,7 triệu USD (chưa tính thuế) nhưng thanh toán thành 30 lần trong vòng 29 năm.

Hầu hết người trúng giải lựa chọn phương án nhận tiền một lần. Trong trường hợp này, nếu nhận tiền một lần, người trúng giải có thể sẽ lĩnh khoảng 450 triệu USD đến 480 triệu USD, sau khi trừ thuế tương đương 30-40% giá trị giải thưởng.

Người trúng giải sẽ phải đóng cho cơ quan thuế liên bang 25% trị giá giải thưởng. Ngoài ra, người này cũng phải đóng thuế tại bang sinh sống, mức thuế này không giống nhau giữa các bang, ngoại trừ California và Texas không tính thuế với các giải thưởng xổ số.

Powerball có mặt trên 44 bang của nước Mỹ, cùng với thủ đô Washington D.C, Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. Trò chơi do Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ vận hành. Được biết, xác suất trúng giải độc đắc Powerball là 1/292 triệu.

Minh Phương

Theo CBS