1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trùm phỉ” Vàng Pao chết ở Mỹ vì suy tim

(Dân trí) - "Trùm phỉ" Vàng Pao, sinh năm 1930, vừa chết ở San Francisco, Mỹ, do bệnh sưng phổi và suy tim sau 10 ngày nhập viện - người phát ngôn bệnh viện Clovis Community Medical Center hôm qua xác nhận.

 

“Trùm phỉ” Vàng Pao chết ở Mỹ vì suy tim - 1


Vàng Pao hồi tháng 5/2000 tại Washington

Trong thập niên 1960 và 1970, Vàng Pao cầm đầu một lực lượng biệt kích trong cuộc “chiến tranh bí mật” do CIA tài trợ, âm mưu đưa người Mông làm lính đánh thuê và lực lượng chính trị chống phá cách mạng Lào.

Sau tháng 4/1975, khi Pathet Lào chiến thắng, Vàng Pao lưu vong tại Mỹ. Ở Mỹ, Vàng Pao tiếp tục âm mưu tổ chức, chỉ đạo các hoạt động nhằm chống phá nhà nước Lào.

Năm 2002, thành phố Madison của tiểu bang Wisconsin đã hủy bỏ một kế hoạch đặt tên Vàng Pao cho một công viên, vì một giáo sư của trường đại học Wisconsin-Madison đã trích dẫn những tài liệu nói rằng tướng Vàng Pao từng ra lệnh hành quyết nhiều người, kể cả tù nhân chiến tranh của phe địch hay những đối thủ chính trị của ông.

Năm 2007, Vàng Pao bị bắt tại California cùng với 8 người khác trong đó có một cựu trung tá biệt kích Mỹ, và bị quy tội âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng vũ lực. Các công tố viên liên bang Mỹ tố cáo phong trào giải phóng Lào, có tên là Neo Hom, đã gây quỹ được hàng triệu USD để tuyển quân và có âm mưu mua vũ khí.
 
Trà Giang
Theo AP, Reuters