1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng thế hệ mới Osprey của Mỹ tiếp tục gặp trục trặc

(Dân trí) - Trực thăng vận tải thế hệ mới MV-22 Osprey của Mỹ lại vừa gặp thêm rắc rối, khi một máy bay loại này phải hạ cánh khẩn cấp ở bang Bắc Carolina, khiến Nhật Bản không khỏi quan ngại.

MV-22 Osprey, niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ.
MV-22 Osprey, niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ.

Mạng tin Mainichi của Nhật Bản cho biết rắc rối mới nhất đối với MV-22 Osprey xảy ra hôm 6/9 khi một máy bay vận tải đa năng thuộc loại này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố ở bang Bắc Carolina.

Hiện chưa rõ có thương vong hay thiệt hại đối với máy bay tại thời điểm hạ cánh khẩn cấp hay không, nhưng hải quan Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Từ tháng 4 đến nay đã xảy ra hai sự cố rơi máy bay Osprey tại  Morocco và bang Florida, nhưng phía Mỹ vẫn luôn khẳng định nguyên nhân tai nạn do “lỗi của con người”.

Mặc dù vậy, chính phủ Nhật Bản vẫn bày tỏ quan ngại đặc biệt, khi được hay tin về trục trặc mới nhất vừa xảy ra ở Bắc Carolina.

”Dư luận Nhật Bản rất quan ngại về độ an toàn của máy bay MV-22 Osprey và muốn có sự hợp tác cũng như thông cảm của phía Mỹ về mối quan ngại này”, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bày tỏ trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Vladivostok của Nga.

Theo ông Noda, Mỹ cần phải đảm bảo an toàn cho loại máy bay vận tải MV-22 Osprey để xoa dịu dư luận không yên của Nhật Bản.

Đáp lại, bà Hillary nói rằng Washington hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn của MV-22 Osprey và sẵn sàng cung cấp cho Tokyo các thông tin rõ ràng nhất có thể về loại máy bay này.

Trực thăng MV-22 Osprey thuộc phiên chế của hải quân Hoa Kỳ ở Bắc Carolina. Vận tải cơ đa năng này được trang bị hệ thống quan sát mặt đất tối tân và được coi là niềm tự hào lớn nhất hiện nay của không lực Hoa Kỳ, với các tính năng độc đáo như khả năng tái thiết kế nội thất trong thời gian ngắn, hạ cánh trên đường băng ngắn, cất cảnh thẳng, tầm hoạt động xa hơn trực thăng thông thường, bay nhanh với tốc độ bán phản lực, tiếp nhiên liệu trên không và đặc biệt là có thể “cất gọn” trong kho của tàu sân bay.

Mặc dù MV-22 Osprey có những tính năng đặc biệt như trên, song theo một số nhà báo tháp tùng Thủ tướng Noda tại Hội nghị cấp cao APEC, ông Noda khẳng định Tokyo sẽ không cho phép các lực lượng Mỹ vận hành máy bay MV-22 Osprey tại Nhật Bản trừ phi khẳng định được loại máy bay này an toàn.

Việt Giang
Tổng hợp