1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên xác nhận sinh nhật Kim Jong-un nhưng "né" năm sinh

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận về sinh nhật của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un khi đưa tin về một trận giao hữu bóng rổ do huyền thoại bóng rổ Mỹ Dennis Rodman tổ chức.

Ông Kim Jong-un dự khán trận bóng rổ mừng sinh nhật mình hôm 8/1.
Ông Kim Jong-un và vợ theo dõi trận bóng rổ mừng sinh nhật mình hôm 8/1.

Sinh nhật của ông Kim Jong-un được tin là vào ngày 8/1, mặc dù truyền thông nhà nước Triều Tiên lâu nay không bình luận gì về chuyện đó.

Nhưng hãng thông tấn chính thức KCNA ngày 8/1 đưa tin, ngôi sao bóng rổ Rodman cho hay ông đã tổ chức một trận đấu giao hữu bóng rổ giữa các cựu cầu thủ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ và đội bóng Triều Tiên để mừng sinh nhật ông Kim Jong-un.

Tuy nhiên, KCNA vẫn không nhắc gì tới năm sinh của nhà lãnh đạo trẻ.

Ông Kim Jong-un được tin là sinh năm 1984, mặc dù cũng có khả năng Triều Tiên muốn khẳng định ông sinh năm 1982 trong một nỗ lực nhằm tạo sự tương đồng với năm sinh các nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

Người cha quá cố của ông Kim Jong-un, Chủ tịch Kim Jong-il, sinh năm 1942, trong khi ông nội Kim Nhật Thành sinh năm 1912.

Triều Tiên coi ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim jong-il là 2 ngày lễ quan trọng nhất, mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn biến sinh nhật của ông Kim Jong-un thành một ngày quốc lễ khác.

Nhà lãnh đạo trẻ đã theo dõi trận đấu bóng rổ giao hữu tại Sân vận động trong nhà Bình Nhưỡng hôm qua, cùng người vợ Ri Sol-ju và 3 quan chức cấp cao khác, theo KCNA.

Ông Kim Jong-un nói rằng trận giao hữu là một cơ hội tốt để thúc đẩy sự hiểu biết giữa Triều Tiên và Mỹ, KCNA nói thêm.

An Bình