1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố vùng cấm tàu thuyền, bị nghi sắp phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên đã tuyên bố vùng cấm tàu thuyền ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, báo chí Hàn Quốc ngày 6/4 đưa tin, làm dấy lên các đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa trước chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trong tuần này.

Một tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên và các tàu cá nước này hoạt động ở Hoàng Hải (Ảnh:
Một tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên và các tàu cá nước này hoạt động ở Hoàng Hải (Ảnh: AFP)
 
Bình Nhưỡng đã bắn 4 tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía tây hôm 4/4 trong một động thái mà Hàn Quốc gọi là nhằm làm gia tăng căng thẳng trong Seoul đang có cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ.
 
Hai miền Triều Tiên đã vướng vào cuộc chiến ngôn từ căng thẳng gần đây xung quanh việc Bình Nhưỡng bắt giữ 2 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc làm gián điệp.
 
Không rõ liệu cảnh báo mới nhất đối với tàu thuyền nhằm tránh khỏi một khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên có phải là một ám chỉ trực tiếp về một vụ phóng tên lửa sắp diễn ra hay không.

“Không có dấu hiệu về các động thái cụ thể”, phó phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yong cho hay. Phát ngôn viên này nói không có cảnh báo cấm tàu thuyền nào được gửi tới Seoul hoặc Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).

Triều Tiên đã thông báo cho IMO trước các vụ phóng tên lửa tầm xa trước đây, mà Bình Nhưỡng khẳng định là các tên lửa được dùng để phóng vệ tinh. Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, vốn cấm nước này phát triển các công nghệ tên lửa đạn đạo.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter dự kiến sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Hàn Quốc vào thứ Năm tuần này.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên nói rằng cảnh báo cấm tàu thuyền của Triều Tiên đã có hiệu lực kể từ ngày 1/4 và có thể báo hiệu rằng một vụ phóng tên lửa Rodong tầm trung “có khả năng sẽ xảy ra”.

Lần cuối cùng Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm trung Rodong, có tầm xa 1.300 km, vào tháng 3/2014, trong khi các lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau để thảo luận mối đe dọa từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã không đưa ra cảnh báo cấm tàu thuyền trước vụ phóng đó.

Triều Tiên thường xuyên phóng thử các tên lửa tầm ngắn ra biển, thường được xem là nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn mà Bình Nhưỡng lên án là sự chuẩn bị cho chiến tranh.

Hồi tháng trước, Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này và ban hành vùng cấm tàu thuyền, gây ra sự phản ứng từ phía Nhật Bản.

Triều Tiên, từng đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 4, có thể tiến gần tới khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa, một số chuyên gia cảnh báo, với việc tên lửa tầm trung Rodong nhiều khả năng sẽ được sử dụng nhất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm một trong các đơn vị hải quân nước này, chỉ đạo các cuộc tập trận ngư lôi, truyền thông nhà nước ngày 4/4 đưa tin.

An Bình