1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố vẫn phóng tên lửa dù bị trừng phạt 1.000 năm

(Dân trí) - Phó Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ vẫn duy trì nỗ lực trong chương trình vũ khí và tiếp tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa dù cho các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế có thể kéo dài tới 1.000 năm.

Ông Choe Kang-il trả lời phỏng vấn của báo chí tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/9 (Ảnh: Telegraph)
Ông Choe Kang-il trả lời phỏng vấn của báo chí tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/9 (Ảnh: Telegraph)

Theo Telegraph, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi trước các phóng viên tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm qua 15/9, Phó Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Choe Kang-il, cho biết Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ các nỗ lực phát triển vũ khí của nước này, đồng thời đưa ra cảnh báo về “sức mạnh” ngày càng tăng của quân đội Triều Tiên.

“Các vị có thể áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà các vị muốn. Nhưng dù cho các lệnh trừng phạt đó kéo dài bao lâu đi chăng nữa, kể cả là 100 năm hay 1.000 năm, chúng tôi sẽ vẫn đẩy mạnh nỗ lực và tiếp tục tiến hành các vụ thử đã được lên sẵn kế hoạch của chúng tôi”, ông Choe nói với các phóng viên.

Phát biểu của quan chức ngoại giao Triều Tiên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 15/9. Đây là tên lửa bay xa nhất của Triều Tiên từ trước đến nay. Chỉ hơn 1 tuần trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, cũng là vụ thử mạnh nhất trong vòng hơn 10 năm qua của nước này.

Ông Choe đã lên tiếng bảo vệ lập trường của Triều Tiên, cho rằng các vụ thử này được tiến hành vì tinh thần độc lập tự chủ và tự tôn dân tộc, đồng thời hé mở cho thế giới thấy sức mạnh răn đe của Bình Nhưỡng.

Ông Choe Kang-il ngồi ở ghế sau của một chiếc taxi tại sân bay Bắc Kinh hôm 15/9 (Ảnh: Telegraph)
Ông Choe Kang-il ngồi ở ghế sau của một chiếc taxi tại sân bay Bắc Kinh hôm 15/9 (Ảnh: Telegraph)

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản đã gây ra tâm lý hoang mang tại nước này khi hệ thống còi báo động rung lên và người dân Nhật Bản được cảnh báo tìm nơi ẩn nấp khẩn cấp. Tuy nhiên, ông Choe cho rằng nỗi lo sợ tại Nhật Bản không phải là điều mà các quan chức và lãnh đạo Triều Tiên quan tâm.

“Nếu tên lửa (Triều Tiên) khiến Nhật Bản sợ hãi thì đó là vấn đề của họ. Chiến lược của chúng tôi là tăng cường năng lực răn đe”, nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Liên quan tới vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 vào sáng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi đây là một vụ phóng thành công, góp phần tăng cường “năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân” Bình Nhưỡng.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Phó Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il đã quá cảnh tại sân bay Bắc Kinh khi ông đáp các chuyến bay từ Thụy Sĩ về Triều Tiên. Tại Thụy Sĩ, ông Choe đã tham dự một hội nghị an ninh quốc tế về Đông Bắc Á.

Hội nghị tại Thụy Sĩ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-13/9 với sự tham dự của đại diện các nước, trong đó có Mỹ. NHK cho biết ông Choe Kang-il và ông Evans Revere, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có cuộc gặp “bí mật” bên lề hội nghị này.

Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng trong vụ phóng ngày 15/9 (Ảnh: Reuters)
Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng trong vụ phóng ngày 15/9 (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo Telegraph