1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố "mài sắc thanh gươm vũ khí hạt nhân" sẵn sàng chiến tranh với Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ sau khi nước này tuyên bố “mài sắc vũ khí hạt nhân”, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa giảm bớt, theo Express.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Express ngày 27/5 đưa tin, Triều Tiên tiếp tục cảnh cáo Mỹ và các đồng minh rằng Bình Nhưỡng sẽ “mài sắc thanh gươm vũ khí hạt nhân” và nước này sẽ tấn công “không thương tiếc” trong bất cứ cuộc xung đột nào giữa 2 bên.

Ngoài ra, Express dẫn thông tin từ 1 hãng tin Triều Tiên có trụ sở tại Bình Nhưỡng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên không sợ sệt nếu Thế chiến 3 xảy ra.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa giảm bớt khi người đứng đầu 2 nhà nước Triều Tiên và Mỹ, ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đều kiên định với lập trường riêng và không có dấu hiệu “xuống nước” trước.

Hãng tin Triều Tiên còn cho biết ông Kim Jong-un đang đẩy nhanh chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng để giảm bớt mối đe dọa chiến tranh hạt nhân.

“Triều Tiên sẽ không khoan nhượng và việc phát triển chương trình hạt nhân chỉ nhằm tránh khỏi sự đe dọa hạt nhân từ các lực lượng hiếu chiến. Không chống lại được ý chí mạnh mẽ của Triều Tiên, Mỹ không những đang tính đến phương án đối phó quân sự mà còn định giải quyết bằng đàm phán ngoại giao. Những phương án đó không hiệu quả với Triều Tiên”, Express trích dẫn thông tin của hãng tin Triều Tiên.

Hồi tuần trước, Triều Tiên đã hé lộ một số bức ảnh cho thấy dường như nước này đang phát triển một số loại tên lửa mới. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un đã yêu cầu các kỹ sư đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí kể trên trong chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên. Tên lửa mới của Bình Nhưỡng được cho là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn, có thể phóng nhanh hơn tên lửa nhiên liệu lỏng hiện tại.

Đức Hoàng