1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Một đặc phái viên của Triều Tiên hôm nay 22/8 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đặt chương trình phát triển hạt nhân lên bàn đàm phán và sẽ không lùi một bước trên con đường đã chọn nhằm tăng cường sức mạnh hạt nhân.

Binh sĩ Triều Tiên diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Triều Tiên diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)

Tại Diễn đàn Giải giáp vũ khí diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ hôm nay 22/8, Đặc phái viên Triều Tiên Yu Yong Chol đã phản pháo tuyên bố của Đại sứ phụ trách giải giáp vũ khí Mỹ Robert Wood rằng “ưu tiên hàng đầu” của Tổng thống Donald Trump là bảo vệ Mỹ và các nước đồng minh trước “mối đe dọa ngày càng tăng” từ Triều Tiên.

“Các biện pháp do Triều Tiên tiến hành nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa là hoàn toàn chính đáng và là phương án hợp pháp để phòng vệ trước các mối đe dọa rõ ràng và thực tế”, ông Ju phát biểu tại diễn đàn.

Theo nhà ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ “không bao giờ đặt chương trình răn đe hạt nhân phòng vệ lên bàn đàm phán và sẽ không bao giờ lùi bước trên con đường nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia”.

Đặc phái viên Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc, đồng minh của Washington, làm cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tồi tệ. Ông Yu cho rằng cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc “chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa”.

Theo ông Yu, Triều Tiên xem cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là để chuẩn bị cho “viễn cảnh chiến tranh gây hấn” và là “chiến dịch bí mật” để chống lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ về cuộc tập trận này và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong khi đó, Đại biện của Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga Jin Jong-hyop cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

“Như các bạn đã biết, chúng tôi vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Guam. Mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có hành xử phù hợp hay không. Nếu họ không hành động đúng mực, họ sẽ phải bẽ mặt thêm một lần nữa trước toàn thế giới”, ông Jin cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần trước tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam bằng tên lửa. Tuy nhiên, ông Kim cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định quan trọng sau khi xem xét các động thái của chính quyền Tổng thống Trump.

Thành Đạt

Theo RT