1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên tuyên bố cơ bản hoàn tất phát triển vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên đã cơ bản hoàn thành chương trình vũ khí phát triển hạt nhân và cam kết tiếp tục xây dựng lực lượng hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đại sứ quán Triều Tiên tại Nga cho biết.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Bình Nhưỡng hôm 9/9 đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần 5 tại một cơ sở hạt nhân ở đông nam nước này. Bình luận về vụ thử trên, đại sứ quán Triều Tiên tại Nga cho biết, nó cho thấy Bình Nhưỡng đã cơ bản hoàn tất nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của đại sứ quán Triều Tiên cũng nói rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất đã khẳng định chắc chắn mọi tính chất và hoạt động của thiết bị, đặc điểm kỹ thuật và công suất chuẩn, đầu đạn hạt nhân được tiêu chuẩn hóa dành cho tên lửa đạn đạo Hwaseong trong lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp để tăng cường lực lượng hạt nhân cả về số và chất lượng nhằm bảo vệ lòng tự trọng, quyền tồn tại và hòa bình trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Mỹ”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 71 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố con đường duy nhất giúp Bình Nhưỡng tự bảo vệ chính mình đó là “hạt nhân hóa”, đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy sức mạnh quân sự hạt nhân trong thời gian tới.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ri được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9, cũng là vụ thử lớn nhất của nước này từ trước đến nay. Tính riêng từ đầu năm tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ thử tên lửa.

Minh Phương

Theo Sputnik