1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thừa nhận vệ tinh không tiến được vào quỹ đạo

(Dân trí) - Hơn 4 tiếng sau vụ phóng, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên cho biết tên lửa của nước này đã không đưa được vệ tinh vào quỹ đạo như dự kiến.

 

Triều Tiên thừa nhận vệ tinh không tiến được vào quỹ đạo


Các phóng viên vây quanh một quan chức Triều Tiên tại Trung tâm báo chí ở Bình Nhưỡng vào sớm nay.
 
“Vệ tinh quan sát trái đất đã không tiến được vào quỹ đạo đã định. Các nhà khoa học, kỹ thuật viên và các chuyên gia hiện đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc”, hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho hay.
 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa Unha-3 đã rời bãi phóng Tongchang-ri ở tây bắc Triều Tiên vào 7h39 sáng nay và vỡ thành 20 mảnh sau khi bay được khoảng 1 hoặc 2 phút.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố về thất bại của vụ phóng hơn 4 giờ sau đó.

 Ngoài Hàn Quốc, Mỹ và Nhật cũng cho biết tên lửa của Triều tiên đã bị vỡ thành nhiều mảnh vài phút sau khi được phóng đi và các mảnh vỡ đã rơi xuống Hoàng Hải, song các mảnh vỡ không gây nguy hiểm đến các nước khác.
 
Triều Tiên thừa nhận vệ tinh không tiến được vào quỹ đạo
Các phóng viên tại Trung tâm báo chí ở Bình Nhưỡng đợi tin tức về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

 

Tuy nhiên vẫn không có lời nào từ các quan chức tại nơi tập trung các nhà báo nước ngoài được mời đến chứng kiến sự kiện được cho là lịch sử này.

 

Hôm chủ nhật tuần trước Triều Tiên đã cho các phóng viên có chuyến thăm chưa từng có tiền lệ Trung tâm vũ trụ Tongchang-ri ở tây bắc đất nước, nơi họ được thấy vệ tinh và tên lửa Unha-3.

 

Vào ngày thứ tư họ có chuyến thăm mang tính đột phát khác tới trung tâm điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh ở ngoại ô phía bắc Bình Nhưỡng.

 

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT khi đó liên tục phát hình ảnh hai chuyến thăm của các phóng viên. Song khi tên lửa được phóng đi, với các hãng tin Hàn Quốc đưa tin đầu tiên, những phóng viên trú chân ở khách sạn quốc tế sang trọng  Yanggakdo tại Bình Nhưỡng đã vô cùng ngạc nhiên.

 

Tại trung tâm báo chí được trang bị đặc biệt ở phòng hội thảo bàn tròn, các nhóm truyền hình và quay phim đã dựng hàng chục chân máy trước màn hình lớn trắng được lắp đặt vào ngày hôm qua. Nhưng trung tâm này gần như trống không khi tin tức về vụ phóng phát đi từ Seoul và màn hình vẫn trắng tinh.
 
Phía Triều Tiên trước đây nhiều ngày đã loan báo về kế hoạch phóng tên lửa nhằm đưa một vệ tinh quan trắc vào quỹ đạo và khẳng định hoạt động của họ là hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Vụ phóng là trung tâm của các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành vào chủ nhật tới.

 

Phan Anh
Theo BBC, AFP