1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thừa nhận bắt giữ công dân Mỹ

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/11 cho hay Triều Tiên đã thừa nhận đang bắt giữ một công dân Mỹ.

 
Merrill Newman được cho là yêu thích văn hóa Triều Tiên nhiều năm qua.
Merrill Newman được cho là yêu thích văn hóa Triều Tiên nhiều năm qua.

Tuy nhiên, danh tính của người bị bắt giữ không được hé lộ và Triều Tiên cũng không cho phép cơ quan ngoại giao nào tiếp cận được với người bị bắt.

 

Thừa nhận của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Merrill Newman, 85 tuổi, được cho là đã bị Triều Tiên giam giữ từ nhiều tuần trước. Gia đình của ông Newman đã kêu gọi Bình Nhưỡng thả ông và cho rằng đã có “sự nhầm lẫn chết người” ở đây và ông có lẽ đang cần phải được chăm sóc y tế.

 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Triều Tiên thừa nhận thông tin trên qua các quan chức Thụy Điển, những người giám sát các vấn đề lãnh sự cho Mỹ do Mỹ và Triều Tiên không có mối quan hệ ngoại giao.

 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng hiện đang yêu cầu được tiếp cận hàng ngày với công dân Mỹ bị bắt giữ.

 

Theo Jeffrey Newman, con trai của ông Merrill Newman, cha của anh là một cựu binh trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông đã bị những sỹ quan mặc quân phục đưa xuống khỏi máy bay vào ngày 26/10 vừa qua khi ông sắp sửa kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng.

 

Cũng theo Jeffrey Newman, cha của anh khi đó tới Triều Tiên để thăm một người bạn. Chuyến đi được một cơ quan lữ hành sắp xếp, có hướng dẫn viên và “được chính phủ Triều Tiên phê chuẩn”.

 

Jeffrey Newman cho biết có vẻ như cha anh đã nói về kỷ niệm trong chiến tranh với các quan chức Triều Tiên trước khi bị bắt giữ.

 

Một cựu binh khác, cũng tên là Merrill Newman, đã từng được trao huân chương Sao Bạc trong Chiến tranh Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, ông cho rằng có thể Triều Tiên đã “bị nhầm lẫn” giữa hai người.

 

Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo về đi lại tới Bình Nhưỡng, cho rằng công dân Mỹ vào Triều Tiên có thể bị bắt và giam giữ dài hạn.

 

Một công dân Mỹ khác, tên Kenneth Bae, cũng đã bị Triều Tiên giam giữ từ tháng 11/2012.

 

Quân đội Mỹ đã ủng hộ Hàn Quốc trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, cuộc chiến khiến ít nhất 2 triệu người thiệt mạng.

 

Vũ Quý

Theo BBC