1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tập dượt tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Nhật

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng tên lửa hôm qua 6/3 với mục tiêu tập dượt tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên hôm qua đã phóng 4 tên lửa đạn đạo ở vùng biển phía đông nước này. Trong đó, 3 tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng, các tên lửa này đã bay được chặng đường khoảng 1.000km.

Thông tin về vụ thử này KCNA hôm nay cho biết: “Tham gia vụ phóng thử là các đơn vị pháo Hwasong của Lực lượng chiến thuật KPA có nhiệm vụ đánh trúng các căn cứ của lực lượng gây hấn của Mỹ ở Nhật Bản.

KCNA cũng cho biết thêm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ thử này và ra lệnh cho KPA nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu.

Vụ thử đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua đã có cuộc điện đàm về vụ việc này. Trả lời phỏng vấn báo giới, Thủ tướng Abe nói: “Nhật Bản và Mỹ khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên rõ rằng vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc”.

Minh Phương

Theo AFP