1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sẽ phản ứng thế nào với cuộc tập trận Mỹ-Hàn?

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 21/8 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hơn 1 tuần, một động thái được cho là sẽ khiến Triều Tiên nổi giận và có thể khiến bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng.


Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bắt đầu từ ngày 21/8 đến 31/8. (Ảnh: AFP)

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bắt đầu từ ngày 21/8 đến 31/8. (Ảnh: AFP)

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Cuộc tập trận thường niên mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ hôm nay 21/8 và kéo dài đến 31/8.

Đây là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đầu tiên giữa hai quốc gia đồng minh này kể từ khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7 và đe dọa bắn tên lửa tầm trung vào gần đảo Guam của Mỹ hồi đầu tháng 8.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 17.500 binh sĩ Mỹ, giảm so với con số 25.000 binh sĩ Mỹ hồi năm ngoái, và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc.

Bất chấp những lời kêu gọi hoãn cuộc tập trận nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc vẫn quyết định triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, truyền thông cũng đồn đoán rằng, năm nay, Mỹ và Hàn Quốc cũng tránh gây căng thẳng tình hình với quyết định không đưa máy bay ném bom tầm xa và một số khí tài chiến lược khác đến khu vực.

Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng, khả năng cuộc tập trận sẽ “chọc giận” Bình Nhưỡng là khó tránh khỏi, song câu hỏi đặt ra là mức độ phản ứng của Triều Tiên tới đâu?

Triều Tiên phản ứng ra sao?


Triều Tiên đầu tháng này cảnh báo cân nhắc kế hoạch bắn tên lửa vào gần đảo Guam của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên đầu tháng này cảnh báo cân nhắc kế hoạch bắn tên lửa vào gần đảo Guam của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố lần đầu phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, một dấu mốc mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi là “thành công của mọi thành công".

Không lâu sau cuộc tập trận, Triều Tiên tiếp tục tiến hành vụ thử hạt nhân lần 5 và tuyên bố “chuẩn hóa” đầu đạn có thể gắn vào nhiều loại tên lửa khác nhau.

Hồi đầu năm nay, khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung, Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm trung Scud với tuyên bố diễn tập tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản.

Đáp trả cuộc tập trận Ulchi đang diễn ra, một số chuyên gia cho rằng, Triều Tiên sẽ vẫn chỉ làm các “phép thử” với Mỹ và sẽ không có bất cứ động thái nào đẩy tình hình đi quá xa.

Theo đó, truyền thông Triều Tiên sẽ lại đưa ra những cảnh báo, hoặc Triều Tiên sẽ có những động thái như tập trận pháo binh hoặc tên lửa tầm ngắn. Triều Tiên cũng có thể thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

“Triều Tiên đã hai lần thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm nay và nhiều khả năng đang nghe ngóng tình hình để đánh giá tác động, và thậm chí đang tìm kiếm cơ hội để đối thoại, thay vì tiến hành một vụ thử khác”, Moon Seong Mook, cựu quan chức quân đội Hàn Quốc, nhận định.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể coi cuộc tập trận Mỹ-Hàn là cái cớ để tiến hành vụ thử tên lửa liên lục địa tiếp theo hoặc thậm chí có thể bắn tên lửa vào khu vực gần đảo Guam như cảnh báo trước đó để “nắn gân” Mỹ.

Nếu kịch bản này xảy ra, bán đảo Triều Tiên sẽ càng leo thang căng thẳng và nguy cơ đứng trước một cuộc xung đột quân sự.

David Wright, chuyên gia phân tích thuộc Liên đoàn các nhà khoa học, cho rằng Mỹ và Hàn Quốc lẽ ra nên hoãn hoặc cơ cấu lại cuộc tập trận chung để giảm nguy cơ xung đột quân sự.

Minh Phương

Theo CNBC