1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân đáp trả mọi cuộc tấn công

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay tuyên bố nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ cũng như trả đũa “mọi cuộc tấn công của kẻ thù”.

Triều Tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân đáp trả mọi cuộc tấn công  - 1
Đây dường như là lần đầu tiên Triều Tiên nhắc đến kho hạt nhân của nước này như một “vũ khí tấn công”. Bình Nhưỡng lâu nay vẫn tuyên bố chương trình hạt nhân của họ là phương tiện răn đe và chỉ dùng cho tự vệ “trước các âm mưu của Mỹ” xâm lược Triều Tiên.

 

Tờ Minju Joson đăng tuyên bố khẳng định Triều Tiên sẽ trả lời mọi cuộc tấn công phủ đầu “bằng một cuộc tấn công phủ đầu” theo cách của riêng nước này. Tờ báo nêu rõ: răn đe hạt nhân sẽ là dụng cụ hữu hiệu để bảo vệ hòa bình của khu vực; Tiến hành “cuộc tấn công trả đũa” nhằm vào những kẻ xúc phạm lòng tự trọng và chủ quyền Triều Tiên sẽ là cuộc tấn công “không thương xót”. 

 

Nhật báo Rodong Sinmun ngày hôm nay đăng tải cảnh báo tương tự. “Đó là tinh thần cách mạng của quân đội và nhân dân Triều Tiên. Đế quốc Mỹ tốt hơn hết là từ bỏ canh bạc chiến tranh mà chỉ chuốc lấy thảm họa cho họ”, tờ báo viết. 

 

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng có bài bình luận, trong đó nhấn mạnh: “Răn đe hạt nhân sẽ là phương tiện phòng thủ mạnh mẽ và cũng là phương tiện tấn công không thương xót để giáng một cuộc tấn công trả đũa vào những kẻ dám động vào lòng tự trọng và chủ quyền của nước ta, dù chỉ một chút”. 

 

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, sau vụ thử hạt nhân của nước này cuối tháng trước. 

 

Trong khi đó, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế hai miền. 

 

Hôm nay, Sskin Net đã trở thành công ty đầu tiên của Hàn Quốc rút khỏi khu công nghiệp chung Kaesong nằm ở biên giới phía Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tình trạng không chắc chắn về tương lai khu công nghiệp này là một phần nguyên nhân khiến Sskin Net đưa ra quyết định trên. Còn theo chủ tịch Sskin Net, ông Kim Yong-Gyu, an toàn của các nhân viên là nhân tố lớn nhất. “Chúng tôi có quyết định này vì quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai miền Triều Tiên đã khiến các hợp đồng kinh tế bị ngưng trệ và làm tăng mối lo ngại đối với sự an toàn của các nhân viên”, ông nói.

 

Trà Giang

Theo AFP, AP