1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Triều Tiên sẽ chi 700 triệu USD cho vũ khí hạt nhân”

(Dân trí) - Triều Tiên sẽ chi khoảng 700 triệu USD cho phát triển vũ khí hạt nhân - Global zero, tổ chức chống hạt nhân có tiếng trên thế giới hôm qua nhận định, trong báo cáo về tình hình vũ khí hạt nhân của các nước trên thế giới.

 
“Triều Tiên sẽ chi 700 triệu USD cho vũ khí hạt nhân” - 1
Các binh sĩ Hàn Quốc trên đảo Baengnyeong gần biên giới với Triều Tiên.

Global zero cho rằng Triều Tiên đã đi được “nửa chặng đường” tiến tới trở thành nước sở hữu hạt nhân đầy đủ, khi việc phát triển đầu đạt hạt nhân có khả năng được trang bị cho các tên lửa tầm xa là một lựa chọn của nước này.

Theo Global zero, chi phí của Triều Tiên liên quan đến vũ khí hạt nhân sẽ lên đến 700 triệu USD trong năm nay, tương đương với 8% tổng ngân sách quốc phòng của nước này.

Tổ chức trên cho biết, Bình Nhưỡng đã lấy được lượng plutoni có thể tạo ra tối đa 12 quả bom hạt nhân thông qua 2 lần thử nghiệm hạt nhân. Nước này cũng đang phát triển cơ sở thiết bị để làm giàu urani.

Tuy nhiên, tổ chức Global zero nhấn mạnh Triều Tiên hiện chưa có công nghệ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa đã được lắp đặt vũ khí hạt nhân.

Theo báo cáo của Global zero, nước chi tiêu ngân sách cho vũ khí hạt nhân nhiều nhất là Mỹ - với 61,3 tỷ USD. Tiếp theo là Nga, Trung Quốc và Pháp.

Dù vậy, Global zero đã đưa tên Triều Tiên vào cùng danh sách với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan và Israel trong vấn đề hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ ngày càng lo ngại về công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates mới đây cảnh báo rằng trong 5 năm tới, Triều Tiên có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Việt Hà
Theo Yonhap