1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phát video mục sư Canada thú tội chống phá nhà nước

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 3/8 đã công bố một đoạn video quay cảnh một mục sư Canada thú tội trước một giáo đoàn nhà thờ Bình Nhưỡng rằng ông phạm phải các tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên.

Triều Tiên phát video mục sư Canada thú tội chống phá nhà nước - 1

Ông Hyeon Soo Lim trong một cuộc họp báo ngày 30/7 (Ảnh AFP)

Ông Hyeon Soo Lim, mục sư của một nhà thờ tại Toronto (Canada), đã tới Triều Tiên hồi tháng 1 năm nay trong một chuyến đi nhân đạo thông thường. Ông này bị bắt giữ kể từ tháng 2.

Video cho thấy ông Hyeon tham dự một buổi lễ ngày Chủ nhật tại nhà thờ Pongsu ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong video, Mục sư gốc Hàn Quốc, trong bộ đồ xanh đen và đeo cà vạt, dường như đọc từ một văn bản được chuẩn bị sẵn trước một giáo đoàn vốn cũng bao gồm một số công dân ngoại quốc ở Bình Nhưỡng.

“Tội danh nghiêm trọng nhất mà tôi phạm phải là phỉ báng bừa bãi và lăng mạ lãnh đạo tối cao và hệ thống chính trị của Triều Tiên”, ông Hyeon nói, theo video được trang web tuyên truyền Uriminzokkiri công bố.

Hồi tuần trước, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết, ông Hyeon, 60 tuổi, đã xuất hiện trước giới truyền thông ở Bình Nhưỡng và thú nhận các tội danh nhằm chống phá nhà nước Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Hyeon rằng ông đã lợi dụng công việc nhân tạo để tới Triều Tiên nhằm thu thập thông tin mà ông sử dụng cho các bài thuyết giảng bên ngoài Triều Tiên nhằm lật đổ chính quyền nước này.

Ông Hyeon đã tới thăm Triều Tiên hơn 100 lần kể từ năm 1997 và trợ giúp thiết lập một trại mồ côi và một nhà dưỡng lão tại đây. Ông này định cư tại Canada kể từ năm 1986 và mang quốc tịch Canada.

Triều Tiên không cho biết khi nào sẽ thả ông Hyeon.

Canada đã ngừng quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng vào năm 2010.

Cả Triều Tiên và láng giềng Trung Quốc đều đã kiểm soát chặt các nhóm Thiên Chúa giáo trong năm qua và vài tín đồ Thiên Chúa giáo quốc tịch Mỹ đã bị Triều Tiên bắt giữ.

An Bình

Theo AFP