1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nạp nhiên liệu cho tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay cho biết nước này đã bắt đầu nạp nhiên liệu cho tên lửa trước vụ phóng bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ, dự kiến diễn ra từ 12-16/4.


Triều Tiên nạp nhiên liệu cho tên lửa

Tên lửa đẩy của Triều Tiên tại bãi phóng.

Paek Chang-ho, người đứng đầu trung tâm kiểm soát vệ tinh của Uỷ ban công nghệ vũ trụ Triều Tiên, xác nhận rằng nhiên liệu đang được bơm.

Mặc dù ông Paek không xác nhận thời điểm chính xác của vụ phóng, nhưng nó dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 12 cho đến 16/4.

Triều Tiên hôm nay đã cho các phóng viên nước ngoài xem hình ảnh phát trực tiếp từ bệ phóng ở phía tây bắc nước này.

Những hình ảnh trực tiếp về Trạm vệ tinh Sohae thuộc Trung tâm vũ trụ Tongchang-ri tại huyện Cholsan của tỉnh Bắc Pyongan ở tây bắc Triều Tiên cho thấy tên lửa đẩy Unha-3 đã được phủ một tấm bạt màu xanh.
 
Triều Tiên nạp nhiên liệu cho tên lửa
Các nhà khoa học Triều Tiên đang làm việc tại trung tâm kiểm soát ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Paek cho biết vệ tinh quan sát trái đất Kwangmyongsong-3, không được nhìn thấy trong hình ảnh trực tiếp, đã được đặt vào tên lửa và được che bằng bạt để bảo vệ khỏi gió.

Ông Paek cho hay tên lửa đã sẵn sàng cho vụ phóng, sớm nhất là vào ngày mai, 12/4.

“Chúng tôi đang nạp nhiên liệu trong khi tôi đang nói”, ông Paek nói với các phóng viên từ một khu vực quan sát trước một màn hình lớn chiếu các hình ảnh trực tiếp, khi 16 nhà khoa học mặc đồng phục trắng làm việc trên những chiếc máy tính phía sau ông.

Trung tâm kiểm soát ở ngoại ô Bình Nhưỡng là nơi cố Chủ tịch Kim Jong-il và người kế nhiệm Kim Jong-un từng quan sát vụ phóng vệ tinh vào tháng 4/2009, ông Paek nói thêm.

Bình Nhưỡng cho hay tên lửa sẽ đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng các nhà chỉ trích sợ rằng đó thực chất là một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa.

Mỹ, Anh, Nhật Bản và các nước khác đã hối thúc Triều Tiên huỷ bỏ vụ phóng sắp tới, nói rằng động thái này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vốn cấm nước này thực hiện các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

An Bình
Theo AP