1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nâng cấp độ sản xuất vũ khí hạt nhân

(Dân trí) – Các nguồn tin tình báo một lần nữa khẳng định Triều Tiên sẽ tiến hành hai vụ thử hạt nhân sử dụng nguyên liệu plutoni và urani, động thái hiếm hoi cho thấy mức độ phát triển trong chương trình hạt nhân của nước này.

Triều Tiên nâng cấp độ sản xuất vũ khí hạt nhân
Triều Tiên “khoe” tên lửa trong lễ diễu binh kỷ niệm sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15/4/2012.

Hãng tin Pháp AFP nói rằng Triều Tiên sẽ cho nổ thử hai thiết bị hạt nhân được làm từ plutoni và urani. Các vụ thử này sẽ cung cấp cho thế giới cơ hội hiếm hoi để có thể đánh giá về mức độ và tiến độ phát triển chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trước đó cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng thử nghiệm này là “không thể tránh khỏi” và sẽ được thực hiện ở mức độ cao hơn so với 2 lần thử nghiệm trước vào các năm 2006, 2009. Vụ thử được tiến hành nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mang theo vệ tinh quan trắc Trái Đất cách đây 2 tháng.

Bình Nhưỡng thậm chí còn đe dọa sẽ hành động “mạnh tay hơn” cả việc thử hạt nhân, nếu phương Tây còn tiếp tục các hành động cứng rắn nhằm vào nước này.

“Triều Tiên đã đi đến kết luận cuối cùng rằng cần phải thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn việc thử nghiệm hạt nhân để đối phó với những lực lượng thù địch hiện đang công khai tiến dần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân”, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố.

AFP nhận định Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào vì hiện mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, không chỉ tại một mà là hai địa điểm. Phần lớn các chuyên gia hạt nhân đang tập trung chú ý vào việc loại thiết bị nào sẽ được Triều Tiên kích hoạt trong lần thử nghiệm này.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục cảnh báo nguy cơ xung đột nếu Triều Tiên kiên quyết thử hạt nhân.

“Hãy thử nhìn vào những vấn đề mà chúng ta đang vướng mắc với Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là liệu hành động tiếp theo của Triều Tiên sẽ là gì? Bắc thêm tên lửa hay là một vụ thử hạt nhân? Tôi cho rằng tất cả những điều này, nếu xảy ra, sẽ chỉ làm gia tăng thêm nguy cơ xung đột”, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo trong buổi nói chuyện với các sinh viên tại Bộ Ngoại giao.

Đức Vũ
Theo AFP,AP