1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên lộ ảnh bom nguyên tử đầu tiên?

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã vô tình để lộ hình ảnh quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này trong khi đưa tin về hội nghị công nghiệp quốc phòng vừa diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Các đại biểu dự hội nghị công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đi ngang qua bức ảnh chụp cố lãnh đạo Kim Jong-il được treo tại hội trường (Ảnh: BBC)
Các đại biểu dự hội nghị công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đi ngang qua bức ảnh chụp cố lãnh đạo Kim Jong-il được treo tại hội trường (Ảnh: BBC)

Theo BBC, truyền hình Triều Tiên đã phát đoạn phóng sự dài 30 phút để đưa tin về hội nghị của ngành công nghiệp vũ khí quốc phòng Triều Tiên diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 12/12 vừa qua. Một chi tiết trong đoạn phóng sự khiến giới quan sát phương Tây chú ý là bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-il treo trên tường tại hội trường - nơi các đại biểu về dự hội nghị đi ngang qua.

Bức ảnh cho thấy cố lãnh đạo Kim Jong-il, người qua đời cách đây 6 năm, đang thị sát một vật thể hình cầu cỡ lớn trong khi các quan chức cấp cao khác của Triều Tiên vây quanh ông. Trước đó, chưa có bất kỳ hình ảnh chính thức nào được công bố chụp ông Kim Jong-il đứng cạnh vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cận cảnh bức ảnh được cho là chụp ông Kim Jong-il và bom nguyên tử đầu tiên của Triều Tiên (Ảnh: BBC)
Cận cảnh bức ảnh được cho là chụp ông Kim Jong-il và bom nguyên tử đầu tiên của Triều Tiên (Ảnh: BBC)

Bức ảnh gây chú ý trên được treo cạnh những bức ảnh khác, thể hiện các “thành tựu” của Triều Tiên trong hoạt động chế tạo vũ khí, cùng với các mô hình tên lửa đạn đạo của nước này. Nếu đây thực sự là một bức ảnh có thật thì thời điểm chụp bức ảnh này được cho là từ năm 2006-2009 khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân đầu tiên.

Do hình ảnh xuất hiện trong đoạn phóng sự không rõ nét nên các chuyên gia vẫn tranh cãi về việc liệu đây có phải là bức ảnh chụp ông Kim Jong-il và quả bom nguyên tử đầu tiên của Triều Tiên hay không. Tuy nhiên, bức ảnh này có nhiều điểm tương đồng với các bức ảnh gần đây chụp đương kim lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể được cho là bom nhiệt hạch đầu tiên của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể được cho là đầu đạn chứa bom nhiệt hạch của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể được cho là đầu đạn chứa bom nhiệt hạch của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên “vô tình” để lộ thông tin về các vũ khí của nước này. Hồi tháng 8, truyền thông Triều Tiên cũng đã công bố những bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cơ sở quốc phòng, trong đó cho thấy các kế hoạch phát triển các mẫu tên lửa đạn đạo chưa từng thấy trước đây của Bình Nhưỡng được treo trên tường.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay, trong đó vụ thử diễn ra hồi tháng 9 được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng khi đó tuyên bố nước này đã thử thành công một bom nhiệt hạch để gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thành Đạt

Theo BBC