1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lần đầu lên tiếng sau lệnh trừng phạt mới của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố các lệnh trừng phạt đơn phương của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự bền bỉ của Bình Nhưỡng và chứng minh chương trình phát triển hạt nhân của nước này là đúng đắn.

Quân đội Triều Tiên diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: EPA)
Quân đội Triều Tiên diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: EPA)

Theo Yonhap, trong bài phỏng vấn được hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 3/8, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích đạo luật do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua ngày 2/8, trong đó áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, Nga và Iran. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng sau vụ việc này.

“Việc Mỹ thông qua đạo luật trừng phạt nhằm vào Triều Tiên không khác gì những nỗ lực cuối cùng của những kẻ đang sợ hãi trước hàng loạt bước tiến nhanh chóng mà Bình Nhưỡng đạt được nhằm phát triển một lực lượng hạt nhân hùng hậu”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Người phát ngôn đã cáo buộc Mỹ thách thức Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp quốc tế khi áp đặt luật Mỹ vào các mối quan hệ quốc tế, đồng thời khẳng định động thái của Washington sẽ chỉ càng làm “gia tăng gấp bội tinh thần bất khuất của quân đội và nhân dân Triều Tiên cũng như làm cho Triều Tiên càng thêm thống nhất dưới dẫn dắt của nhà lãnh đạo”.

“Đó là lý do Triều Tiên kịch liệt phản đối và bác bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Các quốc gia khác trên thế giới cũng cần cân nhắc nghiêm túc về hành vi thái quá và bất hợp pháp của Mỹ”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, “chiến dịch trừng phạt của Mỹ có thể hiệu quả với nước khác, nhưng không bao giờ có tác dụng với Triều Tiên. Điều đó chỉ càng chứng minh việc Triều Tiên tăng cường phát triển lực lượng hạt nhân là đúng đắn”.

Đạo luật trừng phạt mới của Mỹ cấm các nước vận chuyển đá quý, xăng dầu cũng như các sản phẩm từ xăng dầu, khí tự nhiên, kim loại quý và tiền mặt đến Triều Tiên và từ Triều Tiên ra nước ngoài. Đây là một trong những biện pháp được Mỹ sử dụng để “dằn mặt” Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này hôm 28/7.

Thành Đạt

Theo Yonhap