1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lần đầu công bố video về thượng đỉnh Trump - Kim

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 14/6 đã công bố video đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore.

Triều Tiên lần đầu công bố video về thượng đỉnh Trump - Kim


Lãnh đạo Mỹ, Triều gặp nhau tại Singapore ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Mỹ, Triều gặp nhau tại Singapore ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)

Theo ABC News, đoạn video dài 42 phút được phát trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm nay 14/6, tức hai ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra tại Singapore. Lời bình của đoạn video do phát thanh viên nổi tiếng nhất tại Triều Tiên Ri Chun-hee đọc.

Đoạn video đã cho người xem thấy những hình ảnh hậu trường trong chuyến đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bao gồm hành trình tới Singapore của ông Kim Jong-un trên máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China và hình ảnh đoàn xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên chạy qua những con đường ở Singapore trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Đoạn video cũng chiếu cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi lại trong căn phòng của ông tại khách sạn St. Regis, một trong những khách sạn cao cấp nhất tại Singapore, cũng như chuyến tham quan Singapore bất ngờ của ông vào buổi tối trước hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra, hình ảnh người dân Triều Tiên đứng ở sân bay vẫy cờ chào đón ông Kim Jong-un về nước cũng xuất hiện trong đoạn video này.

Người dân vẫy cờ đón ông Kim Jong-un về nước sau thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo dõi đoạn video phát trên sóng truyền hình quốc gia, người dân Triều Tiên phải chờ gần 20 phút trước khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người xem có thể theo dõi khoảnh khắc bắt tay kéo dài giữa hai nhà lãnh đạo khi gặp mặt tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Hình ảnh từ đoạn video hiếm hoi do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy Tổng thống Donald Trump định bắt tay một sĩ quan Triều Tiên đứng cạnh ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, thay vì bắt tay, sĩ quan Triều Tiên đã giơ tay chào ông Trump, buộc nhà lãnh đạo Mỹ cũng phải giơ tay chào lại. Các tổng thống Mỹ trước đây thường chỉ giơ tay chào các quân nhân Mỹ và không chào các thành viên trong lực lượng quân sự của nước khác.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bằng một tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo. Đây là cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Khôi phục đường dây liên lạc quân sự liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự trong cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên sau hơn một thập niên. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về việc phi quân sự hóa làng đình chiến Panmunjom “trên cơ sở thử nghiệm”, đồng thời nhất trí thực thi thỏa thuận song phương năm 2004 về ngăn chặn xung đột bất ngờ trên biển.

Các cuộc đàm phán quân sự liên Triều được tổ chức tại Tongilgak, ngôi nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom, theo tuyên bố chung do hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều ký kết tại hội nghị thượng đỉnh hôm 27/4. Phái đoàn Hàn Quốc gồm 5 thành viên do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu, trong khi phái đoàn Triều Tiên do Trung tướng An Ik-san dẫn đầu cũng gồm 5 thành viên.

Hai bên đã thảo luận về việc chấm dứt các hành động thù địch nhằm vào nhau, biến Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) - biên giới trên biển Hàn - Triều thành vùng biển hòa bình. Ngoài ra, các vấn đề khác trong tuyên bố ngày 27/4 cũng được đưa ra thảo luận nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột quân sự. Hai bên còn trao đổi về việc khôi phục hài cốt của các binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại khu phi quân sự.

Thành Đạt

Theo Hill