1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên khuyên Mỹ “đừng mơ” về việc đối thoại

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 4/11 đã bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đối thoại với Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân trước thềm chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 4/11 đã đăng tải bài bình luận với nội dung chỉ trích Mỹ, trong đó nhấn mạnh Washington cần được làm cho “tỉnh ngộ” về “ý tưởng lố bịch” rằng Triều Tiên sẽ không thể sống sót trước các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo KCNA, bài bình luận với tiêu đề “Ngừng mơ giữa ban ngày” cho biết Triều Tiên “đang ở giai đoạn cuối cùng” của quá trình hoàn thiện năng lực hạt nhân.

“Mỹ nên dừng giấc mơ giữa ban ngày về việc tiến hành các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa với chúng tôi. Thanh gươm báu hạt nhân phòng vệ của chúng tôi sẽ càng được mài sắc thêm trừ khi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch với Triều Tiên mãi mãi”, bài bình luận khẳng định.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra ngay trước thềm chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới châu Á và vấn đề Triều Tiên dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc và kêu gọi hai nước cùng nhau giải quyết những thách thức chung.

Nhiều ý kiến cho rằng chuyến công du tới một loạt quốc gia châu Á, trong đó có các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, nếu nhà lãnh đạo Mỹ vẫn không từ bỏ các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Bình Nhưỡng. Trước đó, ông Trump từng nói rằng việc đối thoại với Triều Tiên là “lãng phí thời gian” và cảnh báo sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Bình Nhưỡng nếu an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh bị đe dọa.

Thành Đạt

Theo AFP