1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên khẳng định hiện không dự định thử hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên cho biết nước này không có kế hoạch thử hạt nhân lần ba “ở thời điểm hiện nay” nhưng chỉ trích kịch liệt những gì mà nước này cho là khiêu khích của Hàn Quốc.

 

Quan chức Nga: Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong 1 tuần tới
Địa điểm Triều Tiên từng tiến hành vụ thử hạt nhân năm 2006.

Seoul đang cố gắng “nắn dây thần kinh của Triều Tiên nhằm làm cho Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết. Bình luận này được hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng, KCNA, đăng tải.

 

Thông tin được đưa ra nhiều tuần sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy có “một cuộc nâng cấp lớn” đang được tiến hành ở một bãi phóng tên lửa của Triều Tiên. Theo phân tích của một viện của Mỹ, hoạt động tại bãi phóng Musudan-ri “tiến triển rất nhanh” kể từ giữa năm 2011.

 

Thời gian vừa qua xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba, khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, sau vụ phóng tên lửa bất thành của nước này vào tháng 4 vừa qua.

 

Sau khi Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vấn đối với Triều Tiên do phóng tên lửa vào năm 2006 và 2009, Triều Tiên cũng đều tiến hành thử hạt nhân.

 

Mỹ cảnh báo một vụ thử hạt nhân nữa sẽ dẫn đến “phản ứng nhanh chóng và cứng rắn” từ khu vực và cho rằng động thái như thế sẽ là một “tính toán sai lầm nghiêm trọng” của Bình Nhưỡng.

 

Tham vọng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng trong những tháng qua, sau khi cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm ngoái và khi con trai Kim Jong-un lên kế nhiệm ông.

 

Phan Anh

Theo BBC