1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hủy mọi thỏa thuận tránh gây hấn với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay tuyên bố vô hiệu hóa các thỏa thuận tránh gây hấn và cắt đường dây nóng với Seoul, vài giờ sau khi Hội đồng bảo an thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

 

Triều Tiên hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc


Biện pháp đáp trả mới nhất được Bình Nhưỡng công bố đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức cao nhất kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào tháng trước.

 

Trước đó, ngày hôm qua 7/3, Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân Mỹ và Hàn Quốc.

 

Bình Nhưỡng thường đưa ra những đe dọa gây hấn nhưng giọng điệu trong tuyên bố trong những ngày gần đây ngày một gay gắt, làm dấy lên lo ngại họ có thể “bóp cò” cho một vụ đụng độ ở biên giới, khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều dự kiến tiến hành tập trận quân sự vào tuần tới.

 

Triều Tiên “hủy bỏ mọi thỏa thuận tránh gây hấn đạt được giữa miền Bắc và miền Nam”, Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) ra tuyên bố cho biết. Các thỏa thuận tránh gây hấn năm 1991 nhất trí giải quyết hòa bình mọi xung đột và tránh đụng độ quân sự bất ngờ.

 
CPRK cho biết thỏa thuận năm 1991 sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 2, đúng vào ngày Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố sẽ hủy Hiệp ước đình chiến năm 1953, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, nếu Mỹ-Hàn vẫn tiếp tục cuộc tập trận chung như dự kiến.
 

“Cũng cần phải nhấn mạnh với Hàn Quốc rằng đường dây nóng Bắc-Nam sẽ bị cắt ngay lập tức”, CPRK cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

 

Đường dây nóng được thiết lập năm 1971 và Triều Tiên trước đây đã cắt nó 5 lần, với lần gần nhất là năm 2010.

 

Tuyên bố mới nhất của Bình Nhưỡng được đưa ra vài giờ sau khi Hội đồng bảo an nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt hiện thời với Triều Tiên nhằm phản ứng với vụ thử hạt nhân hôm 12/2.

 

Vũ Quý

Theo AFP