1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên hứa giữ các cam kết về hạt nhân

(Dân trí) - Phái viên hạt nhân của Triều Tiên Ri Yong Ho khẳng định nước này sẽ thực hiện các cam kết hạt nhân. Trong khi đó Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang gấp rút lên kế hoạch nhóm họp ba bên để thảo luận về các bước tiếp theo đối với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hứa giữ các cam kết về hạt nhân
Phái viên hạt nhân của Triều Tiên Ri Yong Ho.

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ John Kerry tại hội nghị an ninh không chính thức ở New York (Mỹ) ngày 9/3, ông Ri Yong Ho tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết đưa ra trong thỏa thuận với Mỹ hồi tuần trước.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Kerry cũng xác nhận Triều Tiên đã có những "phát biểu nghiêm túc" thể hiện mong muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ.

Những tuyên bố trên được đưa ra một tuần sau khi Bình Nhưỡng đồng ý ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ. Động thái này đã góp phần làm dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước, nhưng mới chỉ là bước đi đầu tiên tiến tới việc tái khởi động tiến trình đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

"Đây là bước đi còn khiêm tốn, song đúng đắn. Chúng tôi sẽ theo sát và đánh giá các nhà lãnh đạo Triều Tiên theo những hành động cụ thể của họ", Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung-hwan tại thủ đô Washington.

Cũng tại cuộc gặp, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã khẳng định sẽ không để những tiến triển gần đây trong hoạt động ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn. 

Hiện Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang lên kế hoạch gặp nhau để bàn bạc về các động thái tiếp theo đối với Bình Nhưỡng, sau khi ban lãnh đạo mới của Triều Tiên quyết định đình chỉ hoạt động làm giàu urani cũng như các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Dự kiến tại cuộc gặp, các nhà ngoại giao ba nước sẽ phối quan điểm trong việc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo thỏa thuận đạt được với Mỹ hồi tuần trước, bên cạnh việc đồng ý ngừng các hoạt động hạt nhân, Triều Tiên còn chấp thuận cho các thanh sát viên LHQ trở lại nước này để "giám sát việc đình chỉ hoạt động làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, cũng như chứng thực việc cho ngừng hoạt động tại lò phản ứng 5MW và các cơ sở liên quan khác". Đổi lại, Mỹ sẽ cung cấp cho Bình Nhưỡng 240.000 tấn lương thực.

Đầu tuần này, hai bên cũng đã gặp lại nhau ở Bắc Kinh để thảo luận về các chi tiết triển khai kế hoạch viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng.

 Vũ Anh
Theo AFP, Kyodo