1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên gửi thông điệp ngầm tới Tổng thống Trump?

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi đi một thông điệp ngầm tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi quyết định hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem bản kế hoạch tấn công Guam tại trụ sở Lực lượng chiến lược. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem bản kế hoạch tấn công Guam tại trụ sở Lực lượng chiến lược. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 15/8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thị sát bộ chỉ huy Lực lượng chiến lược của nước này hôm 14/8 và đã xem bản kế hoạch tấn công đảo Guam.

Tại đây, ông Kim Jong-un quyết định hoãn kế hoạch tấn công này để nghe ngóng thêm động thái của Mỹ.

"Mỹ đưa nhiều vũ khí hạt nhân chiến lược đến gần chúng ta trước, vì thế Mỹ phải đưa ra quyết định đúng đắn và thể hiện qua hành động xem liệu họ có thực sự mong muốn xoa dịu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và tránh một cuộc xung đột quân sự nguy hiểm hay không", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Genevieve Hohnen, chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Edith Cowen, cho rằng đằng sau cảnh báo này có thể là một thông điệp ngầm. “Đây không phải loại tuyên bố khiêu khích. Thực tế, ông Kim Jong-un nói rằng, ông ấy sẽ chỉ đáp trả khi Mỹ không xoa dịu tình hình”, bà Hohnen nhận định.

Giới quan sát cho rằng, điều này cho thấy sự nhượng bộ đáng kể của Triều Tiên. Chuyên gia địa chính trị George Friedman thì cho rằng, đây có thể là tín hiệu cho thấy Triều Tiên “sẵn sàng cho một cuộc đối thoại lớn nhất trong lịch sử”.

Cũng theo giới chuyên gia, nhiều người có thể cho rằng Triều Tiên tung "đòn gió", nhưng từ góc độ của Bình Nhưỡng và thậm chí một số chuyên gia quân sự Mỹ, Triều Tiên đã chiến thắng trong "ván đấu" này. Dù tấn công hay không tấn công, Triều Tiên cũng đã dựng lên một màn kịch đầy kịch tính để cảnh báo Mỹ và các đồng minh.

Thông điệp mà ông Kim Jong-un đưa ra sau khi giới chức quân sự và ngoại giao Mỹ hạ giọng về nguy cơ xung đột quân sự. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói rằng, Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Theo BI, DailyStar