1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên giải thích nguyên nhân của vụ đấu pháo với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên một lần nữa cáo buộc Hàn Quốc đã khiêu khích trước, châm ngòi cho vụ đấu pháo gây chết người vào hôm thứ ba vừa qua và tuyên bố sẵn sàng tấn công tiếp nếu Hàn Quốc có bất kỳ "khiêu khích quân sự liều lĩnh" nào.

 

Triều Tiên giải thích nguyên nhân của vụ đấu pháo với Hàn Quốc - 1
Nhiều ngôi nhà trên đảo Yeonpyeong bị thiêu rụi trong vụ đấu pháo.
 

Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên cho biết họ đã bắn một loạt đạn pháo vào hôm thứ ba do quân đội Hàn Quốc không hủy bỏ một cuộc tập trận ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

 

“CHDCND Triều Tiên, nước luôn đề cao hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, hiện đang có sự kiềm chế phi thường, nhưng những khẩu pháo của quân đội CHDCND Triều Tiên, người bảo vệ công lý, vẫn sẵn sàng bắn tiếp”, một tuyên bố của chính phủ Triều Tiên được đưa ra vào cuối ngày hôm qua cho biết.

 

Hàn Quốc cho biết, ít nhất 4 người trên đảo Yeonpyeong đã thiệt mạng khi Triều Tiên nã 80 quả đạn pháo vào hòn đảo nằm gần biên giới biển tranh chấp trên Hoàng Hải. Bình Nhưỡng không chấp nhận đường biên giới này, do Liên hợp quốc đưa ra vào cuối Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

 

Mặc dù không đề cập cụ thể đến cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington vào ngày 28/11-1/12 tới, nhưng Triều Tiên cảnh báo “quân đội sẽ không ngần ngại tiến hành vụ đáp trả mạnh thứ hai và thứ ba nếu những kẻ gây chiến Hàn Quốc có bất kỳ khiêu khích quân sự liều lĩnh nào”.
 
Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần cho vụ đấu súng

 

Ngoài ra, Triều Tiên cũng cáo buộc Washington trong cuộc tập trận bắn pháo của Hàn Quốc vào hồi đầu tuần này gần vùng biển tranh chấp, khiến Triều Tiên phải “đáp” lại bằng một loạt đạn pháo vào đảo Yeongpyeong hôm thứ ba vừa qua.

 

Washington “phải kiềm tỏa hoàn toàn được Hàn Quốc để đảm bảo họ không tiếp tục những khiêu khích quân sự liều lĩnh” như vi phạm biên giới biển tranh chấp giữa hai nước, Triều Tiên cho hay. Cảnh báo được ủy ban quân sự Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjon đưa ra và được đăng tải trên hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA).
 
Hàn Quốc tăng cường an ninh biên giới
 

Trong khi đó, tại một cuộc họp khẩn xem xét tác động về an ninh cũng như kinh tế sau cuộc đấu pháo hôm thứ ba vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cam kết sẽ củng cố an ninh quanh các đảo gần đảo Yeonpyeong.

 

“Chúng ta không được để các binh sỹ của chúng ta nao núng khi chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích nữa có thể xảy ra của Triều Tiên”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Lee cho hay.

 

Cũng theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao đối với Trung Quốc để Bắc Kinh có thể giúp kiềm chế Triều Tiên.
 
Chính phủ và quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích nặng nề vì có phản ứng được cho là khá “mềm” trước vụ nã pháo của Triều Tiên. Không những công chúng Hàn Quốc mà kể cả những người trong đảng cầm quyền của Tổng thống Lee Myung-bak cũng tỏ ra bất bình.

 

Phan Anh

Theo AFP, AP