1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên gia tăng các hoạt động đáng ngờ tại bãi phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên gần đây đã tăng cường những hoạt động đáng ngờ tại các bãi phóng tên lửa sau khi đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ để đáp trả cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Bãi phóng tên lửa Dongchan-ri ở đông bắc Triều Tiên.

Bãi phóng tên lửa Dongchan-ri ở đông bắc Triều Tiên.

Động thái mới nhất diễn ra sau khi quân đội Triều Tiên hôm 26/3 đặt các đơn vị tên lửa chiến lược vào cấp độ sẵn sàng chiến đấu mức cao nhất, đe dọa tấn công các mục tiêu tại Hàn Quốc, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ ở Guam và Hawaii.

Sau khi quân đội Mỹ thông báo triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia cuộc tập trận quân sự chung tại Hàn Quốc, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua đã yêu cầu các lực lượng tên lửa chiến lược sẵn sàng chiến đấu trong lời đe dọa mới nhất nhằm tấn công các căn cứ Mỹ bằng tên lửa tầm xa.

Trong bối cảnh căng thẳng tăng cao, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã tập trung giám sát các bãi phóng tên lửa của Triều Tiên.

“Các bãi phóng của Triều Tiên dùng để thử tên lửa tầm trung và tầm xa gần đây đã cho thấy những hoạt động ngày càng tăng của các lực lượng và phương tiện. Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các khả năng phóng tên lửa”, một quan chức quân đội Hàn Quốc nói.

Một nguồn tin khác cho hay vài chiếc xe đã được nhìn thấy đi vào bãi thử tên lửa Tongchang-ri nhằm ở bờ biển phía tây, giống như là công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm các tên lửa tầm xa.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc xem động thái mới nhất là một “biện pháp cần theo dõi” sau thông báo của Triều Tiên về cấp độ tăng cường của sự sẵn sàng chiến đấu, nhưng không đề cập tới kế hoạch chuẩn bị tên lửa được ký tại Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã lên cao sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa hồi cuối năm ngoái và tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng trước, vốn gây ra các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Liên hợp quốc.

Sau khi Triều Tiên thông báo hủy Hiệp định đình chiến và cắt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc, những quan ngại càng gia tăng về các vụ tấn công bất ngờ của Bình Nhưỡng.

Mặc dù Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận thường niên tại Hàn Quốc, nhưng Seoul và Washington năm nay đã chú trọng tới giọng điệu đe dọa khi Triều Tiên thậm chí còn đe dọa “một cuộc chiến tổng lực” và “tấn công hạ nhân phủ đầu” nhằm vào lục địa Mỹ, vốn là những lời đe dọa bất thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những đe dọa mới nhất của Bình Nhưỡng là nhằm tăng cường quyền lực ở trong nước và gia tăng uy tín của quân đội, gây ra những ngờ vực về việc liệu Triều Tiên có thực sự sở hữu công nghệ để chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công lục địa Mỹ hay không.

Máy bay chiến đấu Triều Tiên xuất kích

Trong một diễn biến khác, vào sáng nay, một máy bay chiến đấu Mig-21 của Triều Tiên đã bay gần không phận tiền tiêu của Hàn Quốc, được gọi là Đường phân tuyến chiến thuật (TAL), và trở lại căn cứ sau đó, theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc. Máy bay chiến đấu siêu thanh này có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 2.000km/h.

Chuyến bay khiêu khích của Triều Tiên đã buộc không quân Hàn Quốc phải điều động một máy bay chiến đấu KF-16, các quan chức Hàn Quốc cho biết, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

TAL nằm cách không phận Hàn Quốc từ 20-50km về phía bắc. Bất kỳ máy bay nào tới gần khu vực đó đều khiến Hàn Quốc phải điều động máy bay chiến đấu.

An Bình
Tổng hợp