1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đồng diễn hoành tráng mừng "Ngày Chiến thắng"

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua đã khai mạc lễ hội đồng diễn Arirang thường niên với sự tham gia của hàng chục nghìn nghệ sĩ. Chủ đề chính của năm nay là lễ kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên mà Bình Nhưỡng gọi là "Ngày Chiến thắng".

Các nghệ sĩ trình diễn trên sân vận động 1/5 với sức chứa 150.000 người ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Các nghệ sĩ trình diễn trên sân vận động 1/5 với sức chứa 150.000 người ở thủ đô Bình Nhưỡng.
 
Các nghệ sĩ trình diễn trên sân vận động 1/5 với sức chứa 150.000 người ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Chủ đề chính của lễ hội Arirang năm nay là sự kiện kỷ niệm tròn 60 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Các con số đặc biệt như 60, 1953, 2013 đã xuất hiện nổi bật trong màn đồng diễn của các nghệ sĩ.
 
Lễ hội Arirang được xem là một trong những màn đồng diễn lớn nhất thế giới.
Lễ hội Arirang được xem là một trong những màn đồng diễn lớn nhất thế giới.
 
Lễ hội Ariyang được coi là sự kiện nhằm quảng bá lịch sử và văn hóa.
Lễ hội có sự tham gia của hàng chục nghìn nghệ sĩ.
 
Các nghệ sĩ xếp hình chân dung các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Các màn đồng diễn trong khuôn khổ lễ hội Arirang gồm các tiết mục ca hát, nhảy múa, nhào lộn và xếp hình.
 
Lễ hội có sự tham gia của hàng chục nghìn nghệ sĩ.
Song song với các tiết mục múa hát, các nghệ sĩ cũng xếp hình sao cho phù hợp với từng màn trình diễn.
 
Các nghệ sĩ xếp hình chân dung các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Các nghệ sĩ xếp hình chân dung các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Các nghệ sĩ xếp hình chân dung các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Sân khấu lung linh trong đêm đồng diễn.
 
Một màn xếp hình tạo thành hình ảnh một quả tên lửa của Triều Tiên.
Một màn xếp hình tạo thành hình ảnh một quả tên lửa của Triều Tiên.

Lễ hội có sự tham gia của hàng chục nghìn nghệ sĩ.

Một màn trình diễn thể hiện khát vọng hòa bình.
 
Lễ hội Ariyang được coi là sự kiện nhằm quảng bá lịch sử và văn hóa.

Lễ hội Arirang được coi là sự kiện nhằm quảng bá lịch sử và văn hóa.

Ariyang cũng là một trong những hoạt động thu hút du khách nhất của Triều Tiên.

Arirang cũng là một trong những hoạt động thu hút du khách nhất của Triều Tiên.

Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.


Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.


Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.


Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.


Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.
Người xem đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng các màn trình diễn.
 
An Bình
Theo AFP, AP