1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa tấn công “tàn khốc” Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua 19/12 đã dọa tấn công “tàn khốc” Hàn Quốc sau khi các nhóm nhà hoạt động ở nước này đốt hình nộm của giới lãnh đạo Triều Tiên đúng vào lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Quân đội Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong
Quân đội Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong

 

Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, đe dọa trên được chứa trong thông điệp do thư ký Ủy ban quốc phòng, cơ quan quân sự cao nhất Triều Tiên, gửi thông qua đường dây nóng quân sự vào hôm qua 19/12.

 

Vào ngày thứ ba vừa qua, đúng ngày Triều Tiên kỷ niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il, các nhóm bảo thủ ở Hàn Quốc đã đốt hình nộm các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên. Triều Tiên khẳng định hành động đã xúc phạm đến “chân giá trị cao quý nhất” của ban lãnh đạo nước này và dọa sẽ trả đũa “tàn khốc” mà không cần cảnh báo trước.

 

“Chúng tôi đã gửi trả lời, tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết với các phóng viên.

 

Đe dọa của Triều Tiên đưa ra vào thời điểm nhiều người cho rằng nước này đang rơi vào tình trạng bất ổn, sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek, người chú dượng và là người cố vấn chính trị dày dạn của lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Jang Song-thaek từng được giới phân tích phương Tây cho là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên.

 

Seoul và Washington trước đó đã cảnh báo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này có thể có hành động khiêu khích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Triều Tiên dọa tấn công Hàn Quốc.

 

Căng thẳng liên Triều có vẻ như đã lắng dịu sau đợt “cao trào” hồi tháng 2, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân ngầm lần thứ ba, bất chấp nghị quyết cấm của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ hai miền lại trở nên xấu đi trong những tuần gần đây.

 

Vũ Quý

Theo AFP