1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên doạ công bố ghi âm cuộc họp bí mật với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua tuyên bố “hiện không còn gì để đối thoại với Hàn Quốc” và dọa sẽ công bố các đoạn băng ghi âm một cuộc họp bí mật mà họ thực hiện với Hàn Quốc để chứng minh rằng Seoul đã đề nghị các cuộc họp thượng đỉnh với Bình Nhưỡng.

 
 
Triều Tiên doạ công bố ghi âm cuộc họp bí mật với Hàn Quốc - 1

Tổng thống Hàn Quốc đang bị chỉ trích về các cuộc đàm phán do Bình Nhưỡng tiết lộ.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên vào ngày đại sứ Hàn Quốc có mặt tại Bắc Kinh. Dư luận cho rằng đây là động thái cho thấy căng thẳng vẫn tiếp tục trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm ngoái.

Đặc phái viên của Hàn Quốc về Triều Tiên, ông Wi Sung-lac, đang có mặt tại Bắc Kinh để hội đàm với người đồng cấp Vũ Đại Vỹ. Nỗ lực ngoại giao tập trung vào việc tìm cách tái tục các vòng đàm phán đang bị đình trệ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua cho biết họ sẽ công bố các băng ghi âm nếu Hàn Quốc không chịu tiết lộ những điều đã được thảo luận trong cuộc gặp hồi tháng trước ở Bắc Kinh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước. Báo chí Trung Quốc khi đó nói ông Kim được mời sang để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc.

Tuần trước, Bình Nhưỡng nói rằng Seoul đã đi xa đến độ đề nghị cung cấp tiền cho phái đoàn của họ để đổi lấy việc thực hiện 3 cuộc họp thượng đỉnh trong vòng 10 tháng tới.

Hàn Quốc bác bỏ công bố này và nói rằng mục đích thực sự là để đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ đưa ra một lời xin lỗi về hai vụ tấn công quân sự hồi năm ngoái làm 50 người thiệt mạng.

Hôm 1/6, chính phủ Hàn Quốc thú nhận đã mở các cuộc thảo luận bí mật với Triều Tiên trong tháng trước. Tổng thống Hàn Quốc đang bị chỉ trích từ mọi giới chính trị trong nước về các cuộc đàm phán do Bình Nhưỡng tiết lộ này.

Một số chuyên gia phân tích tình báo cho rằng những lời lẽ qua lại giữa 2 bên đang báo hiệu một giai đoạn mới và nguy hiểm cho quan hệ liên Triều.

Vòng đàm phán về tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của 2 miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản, vẫn chưa được nối lại từ năm 2009.

Nỗ lực đưa các bên trở lại bàn đàm phán bị cản trở bởi hai biến cố vào năm ngoái: vụ Triều Tiên bị cáo buộc đã đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hôm 26/3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng, và vụ Triều Tiên bắn pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc hồi tháng 11, làm một số thường dân thiệt mạng.

Hà Khoa
Tổng hợp