1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa biến dinh Tổng thống Hàn Quốc thành “biển lửa”

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày nước này nã pháo vào một đảo của Hàn Quốc với đe dọa biến dinh Tổng thống Hàn Quốc thành “biển lửa”.

Quân đội Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong
Quân đội Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong

Lời đe dọa được đưa ra khi quân đội Hàn Quốc, lực lượng hải quân và không quân cùng thủy quân lục chiến tiến hành một cuộc tập trận lớn trên và quanh đảo Yeonpyeong, cũng nhằm kỷ niệm vụ nã pháo đã khiến 4 người nước này thiệt mạng vào tháng 11/2010.

 

“3 năm trước, thử thách đầu tiên của hỏa lực trả đũa giới hạn ở Yeonpyeong, nhưng lần tới sẽ là dinh Tổng thống Nhà Xanh và toàn bộ trụ sở của chính quyền bù nhìn sẽ bị nhắm tới”, quân đội Triều Tiên ra tuyên bố. “Nếu Hàn Quốc lại liều lĩnh khiêu khích chúng ta, biển lửa tại Yeonpyeong sẽ bị biến thành biển lửa ở Nhà Xanh”, tuyên bố cho biết.

 

3 năm trước, cũng vào ngày thứ sáu, Triều Tiên đã não pháo vào đảo Yeonpyeong sau khi cảnh báo Hàn Quốc chớ có tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển mà Triều Tiên coi là thuộc chủ quyền của nước này. Vụ nã pháo đã khiến hai thủy quân lục chiến và hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là một trong những vụ đụng độ biên giới gây thương vong nhiều nhất kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

 

Hầu hết những người dân trên đảo đã di tản sau vụ tấn công. Nhưng sau đó họ cũng đã trở về nhà.

 

Cũng từ đó, đảo Yeonpyeong được củng cố thêm, với lực lượng binh sỹ tăng gấp ba và được triển khai thêm vũ khí mới trong đó có tên lửa, radar, trực thăng.

 

Năm ngoái quân đội Triều Tiên cũng dọa tấn công hòn đảo này nhân kỷ niệm 2 năm vụ nã pháo. Triều Tiên cho biết hối tiếc duy nhất của họ là không nhấn chìm Yeonpyeong xuống đáy đại dương và tuyên bố sẽ làm như vậy nếu “những kẻ gây chiến” khiêu khích một lần nữa.

 

Vũ Quý

Theo AFP