1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên đề xuất đàm phán quân sự với Hàn Quốc

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, 16/9, cho hay Bình Nhưỡng đã đề xuất đàm phán quân sự với Seoul về các vấn đề tranh chấp, trong đó có vấn đề đường biên giới trên Hoàng Hải.

 
Triều Tiên đề xuất đàm phán quân sự với Hàn Quốc - 1
Binh sỹ Triều Tiên (phải) và Hàn Quốc giáp mặt tại làng đình chiến Panmunjom trong khu Phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã đề xuất các cuộc đàm phán cấp làm việc vào ngày hôm qua, trong cuộc điện đàm qua đường dây quân sự.

 

“Các cơ quan chính phủ hiện đang thảo luận để đưa ra câu trả lời cho đề xuất”, người phát ngôn cho hay.

 

Kể từ tháng 10/2008, các cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền Triều Tiên đã bị ngưng.

 

Cũng theo người phát ngôn, Triều Tiên muốn thảo luận về vấn đề biên giới tranh chấp trên Hoàng Hải, về truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng bị thả từ Hàn Quốc sang nước này.

 

Trong khi đó hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay Hàn Quốc sẽ không chấp nhận đề xuất của Triều Tiên.

 

Đường biên giới trên biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, (gọi là đường Giới hạn phía Bắc) đã được Liên hợp quốc, do Mỹ hậu thuẫn, đưa ra vào cuối cuộc chiến 1950-1953, tuy nhiên phía Triều Tiên không chấp nhận, vì cho rằng nó bị đặt thiên vị cho Hàn Quốc.

 

Đây là khu vực đã chứng kiến các vụ đụng độ hải quân gây đổ máu vào năm 1999, 2000 và tháng 11 năm ngoái. Hồi tháng 3 vừa qua, một tàu chiến của Hàn Quốc đã bị đắm gần đường biên giới này, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Cả Seoul và Washington đều cho rằng Triều Tiên đã dùng ngư lôi tấn công tàu.

 

Phía Hàn Quốc cho rằng đường Giới hạn phía Bắc đã được “cố định” suốt hơn một nửa thế kỷ nay. Và họ cũng giải thích không có quyền ngăn các nhà hoạt động thả bóng mang hàng chục ngàn truyền đơn bay sang bên kia biên giới.

 

Mối quan hệ liên Triều đã trở nên lạnh giá kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ, dẫn kết quả cuộc điều tra đa quốc gia hồi tháng 5, cáo buộc Triều Tiên tấn công tàu chiến của Hàn Quốc.

 

Tuy nhiên, vào tháng này, Triều Tiên đã thả các thủy thủ trên một tàu Hàn Quốc bị nước này bắt giữ, đề xuất tổ chức một cuộc đoàn tụ mới cho các gia đình bị ly tán giữa hai miền, cũng như chấp nhận viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt của Seoul.

 

Hôm nay quân đội Triều Tiên bắt đầu vòng đàm phán thứ năm tại Panmunjom với Bộ tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu (cơ quan giám sát hiệp định đình chiến tại bán đảo Triều Tiên) về vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc. Thông tin được người phát ngôn của Bộ tư lệnh Liên hợp quốc công bố. Bộ tư lệnh này hiện đang chỉ huy 28.500 quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc.

 

Tại 4 cuộc đàm phán trước, Bình Nhưỡng yêu cầu được cử một nhóm cấp cao tới Hàn Quốc để điều tra bằng chứng mà Hàn Quốc thu thập được từ hiện trường vụ đắm tàu Cheonan, trong đó có một phần quả ngư lôi mà Seoul và các nhà điều tra khác cho là của Triều Tiên.

 

Song Hàn Quốc từ chối yêu cầu, cho rằng Bộ tư lệnh Liên hợp quốc phải giải quyết vụ việc trên quan điểm vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận đình chiến.

 

Phan Anh

Theo AFP