1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên: Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân "đã chết"

(Dân trí) - Trong cuộc họp với phía Hàn Quốc và Mỹ tại Phần Lan, đại diện phía phái đoàn Triều Tiên nói rằng, đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên “đã chết”.

Quyền Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il, người tham gia cuộc họp với Hàn Quốc và Mỹ tại Phần Lan hồi tháng trước. (Ảnh: Yonhap)
Quyền Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il, người tham gia cuộc họp với Hàn Quốc và Mỹ tại Phần Lan hồi tháng trước. (Ảnh: Yonhap)

Trong buổi họp báo ngày 13/4, ông Jo Dong-ho, Chủ tịch Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, người đã tham gia cuộc họp với các phái đoàn Mỹ và Triều Tiên ở Helsinki (Phần Lan) tháng trước, đã nói về phát ngôn của Bình Nhưỡng liên quan tới vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này. Theo ông Jo, Triều Tiên sử dụng cách diễn đạt “vòng đàm phán 6 bên đã chết”.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày và có 18 cựu quan chức chính phủ và các chuyên gia từ 3 bên cùng tham gia thảo luận.

Cuộc họp được tổ chức trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 27/4, cũng như cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Trong cuộc họp tại Phần Lan, phái đoàn Triều Tiên có 6 thành viên tham dự, bao gồm quyền Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il. Ông Jo cho biết ông không nhớ chính xác tên thành viên nào phía Triều Tiên đã đưa ra phát ngôn trên.

Ngoài ra, ông Jo cho biết trong suốt cuộc họp phái đoàn Triều Tiên dường như tỏ ra lo lắng về viễn cảnh cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump có thể sẽ bị hủy bỏ. “Mối lo đó hiện giờ chắc hẳn sẽ không còn vì ông Trump đã xác nhận có tham gia cuộc họp. Tuy nhiên vào thời điểm đó, phái đoàn Triều Tiên lo lắng rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Washington hủy bỏ cuộc họp”, ông Jo nói.

Quan chức Hàn Quốc cho rằng sự lo lắng của Triều Tiên dường như thể hiện họ thực lòng muốn thay đổi. “Quan trọng là phải biết nắm bắt thời cơ, và để tiến trình phi hạt nhân hóa khu vực diễn ra”, ông Jo nói.

Các vòng đàm phán 6 bên giữa các nước Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản khởi động từ năm 2003 nhằm tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tới năm 2009, Triều Tiên đã rút khỏi đàm phán 6 bên nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đức Hoàng

Theo Yonhap