1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa, phớt lờ cảnh báo từ nhiều nước

(Dân trí) - Triều Tiên sáng ngày 7/2 đã phóng một tên lửa tầm xa từ địa điểm phóng Dongchang-ri ở tây bắc nước này, bất chấp các cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Ngay lập tức, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Một vật thể được tin là tên lửa của Triều Tiên đang bay lên nhìn từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc, giáp giới Triều Tiên.

Một vật thể được tin là tên lửa của Triều Tiên đang bay lên nhìn từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc, giáp giới Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa vào khoảng 9h30 sáng nay giờ địa phương, nói thêm rằng họ đang theo dõi đường bay của tên lửa.

Tên lửa được phóng từ địa điểm phóng Dongchang-ri ở tây bắc Triều Tiên và bay qua quần đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản.

Tên lửa được phóng đi hôm nay được tin là có tầm xa trên 10.000 km, có thể vươn tới đất liền nước Mỹ.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết không có thông báo thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa hoặc các bộ phận khác trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo rằng vụ phóng sẽ đưa một vệ tinh quan sát trái đất lên quỹ đạo, nhưng cộng đồng quốc tế tin rằng vụ phóng thực chất nhằm thử nghiệm một tên lửa đại đạo liên lục địa. Theo các nghị quyết của Liên hợp quốc, Triều Tiên bị cấm phát triển công nghệ tên lửa đạo.

Triều Tiên đã cảnh báo rằng tầng thứ nhất của tên lửa sẽ rơi xuống Biển Tây, tầng phụ sẽ rơi xuống Hoa Đông và tầng thứ 2 sẽ rơi xuống vùng biển Philippines.

Ban đầu, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa trong thời gian từ 8-25/2, nhưng sau đó đẩy nhanh kế hoạch này lên trong thời gian từ 7-14/2.

Đây là vụ phóng tên lửa tầm xa thứ 6 do Triều Tiên thực hiện trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay trong ngày hôm nay 7/2 để thảo luận về diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân vào ngày 6/1, khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải thảo luận một nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Triều Tiên.

Các vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên:

Tháng 2/2016: Triều Tiên phóng một tên lửa được cho là mang vệ tinh.

Tháng 5/2015: Bình Nhưỡng thông báo đã lần đầu tiên thử thành công một tên lửa phóng từ tàu ngầm, nhưng thế giới vẫn hoài nghi về tuyên bố này.

Tháng 12/2012: Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa 3 tầng, nói rằng nước này đã đưa thành công một vệ tinh vào quỹ đạo. Giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận vật thể đã vào quỹ đạo.

Tháng 4/2012: Một tên lửa 3 tầng của Triều Tiên phát nổ ngay sau khi được phóng lên, rơi xuống biển.

Tháng 4/2009: Bình Nhưỡng phóng tên lửa 3 tầng, khẳng định vụ phóng thành công. Tuy nhiên, Mỹ nói vụ phóng thất bại và tên lửa rơi xuống biển.

Tháng 7/2006: Triều Tiên phóng thử một tên lửa tầm xa Taepodong-2. Mỹ nói vụ phóng đã thất bại ngay sau khi tên lửa được phóng lên.

An Bình