1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên công bố video phóng tên lửa từ tàu ngầm

(Dân trí) - Tên lửa Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm vào sáng qua 24/8 đã bay xa khoảng 500km trước khi rơi xuống khu vực trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.


Tên lửa Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tên lửa Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đài truyền hình quốc gia KRT của Triều Tiên hôm qua 24/8 đã phát đi video cận cảnh vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của nước này trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi đây là một vụ phóng tên lửa “thành công của mọi thành công” và cho phép Bình Nhưỡng sở hữu năng lực tấn công hạt nhân có thể vươn tới lục địa Mỹ. Mặc dù Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo có thể tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng việc phát triển thành công công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm sẽ làm tăng mức độ lợi hại của tên lửa Triều Tiên bởi các vụ phóng kiểu này rất khó phát hiện trước.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng đăng một số hình ảnh cho thấy, tên lửa có tên Pukguksong của nước này bay thẳng lên trời, và một bức ảnh ông Kim Jong-un cười tươi ôm lấy một trong số các quan chức quân đội cùng có mặt trong buổi thị sát.

Trước đó, nguồn tin quân sự Hàn Quốc và Mỹ cho biết, sau khi được phóng đi từ tàu ngầm, tên lửa của Triều Tiên đã bay được một chặng đường khoảng 500km trước khi rơi xuống khu vực nằm trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

Về điều này, KCNA cho biết, quân đội Triều Tiên đã sử dụng hệ thống phóng có góc lệch lớn để hạn chế đường bay của tên lửa nhằm tránh gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các nước láng giềng. Theo hãng tin Yonhap, nếu sử dụng góc phóng thông thường, tên lửa này có thể bay được hơn 1.000km.

KCNA cũng cho biết, lần phóng thử nghiệm này là nhằm đánh giá tính ổn định của hệ thống phóng dưới nước, độ chính xác của hệ thống kiểm soát và dẫn đường cũng như độ chính xác xủa đầu đạn khi tấn công các mục tiêu sau khi phóng đi.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Bình Nhưỡng diễn ra ngay sau khi Triều Tiên cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu Hàn Quốc và Mỹ để đáp trả cuộc tập trận chung giữa 2 nước.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích động thái này của Triều Tiên, trong đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi đây là hành động khiêu khích “không thể tha thứ”. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhất trí triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày 24/8 theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản để cân nhắc có ra tuyên bố lên án Triều Tiên hay không. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín, Đại sứ Malaysia tại Liên Hợp Quốc, ông Ramlan Bin Ibrahim, chủ tịch Hội đồng Bảo an, cho biết hầu hết các thành viên Hội đồng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Tổng hợp