1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 5 trong tuần này

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 2/5 cho biết Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần thứ 5 xung quanh thời điểm diễn ra đại hội đảng vào cuối tuần, vì có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho vụ thử này.

Ông Kim Jong-un chụp ảnh bên một vật thể hình cầu giống như đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un chụp ảnh bên một vật thể hình cầu giống như đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Yonhap News dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết “nhiều khả năng Triều Tiên sẽ bất ngờ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa, đồng thời phóng một tên lửa (tầm trung hoặc tầm xa) xung quanh thời điểm diễn ra đại hội đảng”. Ông Moon Sang-gyun cũng nói thêm rằng quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái từ Triều Tiên.

“Chính phủ Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên có lẽ đã hoàn thành việc chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. Để phát hiện trước dấu hiệu của một vụ thử hạt nhân trong trường hợp Triều Tiên bất ngờ kích hoạt một quả bom nguyên tử là điều không hề đơn giản”, ông Moon Sang-gyun cho biết thêm. Tuy nhiên, “chính phủ Hàn Quốc đã có phương án chuẩn bị cho mọi tình huống (liên quan đến vụ thử hạt nhân của Triều Tiên) và nâng cao cảnh giác về vấn đề này”, Jeong Joon-hee, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khẳng định trong một cuộc họp báo.

Tháng trước, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm trung chỉ trong vòng 2 tuần, tuy nhiên cả 3 lần phóng này đều thất bại. Các chuyên gia và quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng này có lẽ nhằm có thêm thành tích trước đại hội đảng.

Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) dự kiến sẽ tổ chức đại hội lần đầu tiên sau 30 năm vào ngày 6/5. Sự kiện này được đánh giá là dịp để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un củng cố thêm quyền lực của mình.

Đại hội đảng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa sau vụ thử gần đây nhất diễn ra từ hồi tháng 1. Tháng 3/2016, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo “trong thời gian ngắn”.

Thành Đạt

Theo Yonhap News