1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Triều Tiên chấp nhận ngừng làm giàu urani vì mục đích quân sự”

(Dân trí) – Triều Tiên đã đồng ý đình chỉ chương trình làm giàu urani vào mục đích quân sự, đáp ứng điều kiện tiên quyết Mỹ đặt ra cho nối lại đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như tái lập viện trợ lương thực – báo chí Hàn Quốc hôm qua đưa tin.

 
“Triều Tiên chấp nhận ngừng làm giàu urani vì mục đích quân sự” - 1
Ông Glyn Davies (ảnh), đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên
 
Hãng tin Yonhap và nhật báo Chosun Ilbo dẫn nguồn tin ngoại giao chưa được xác nhận cho biết đổi lại quyết định trên, Washington cũng đã đồng ý sẽ cấp cho Bình Nhưỡng 240.000 lương thực viện trợ.

“Bình Nhưỡng đã cam kết thực thi những biện pháp ban đầu về phi hạt nhân hóa, trong đó bao gồm việc ngừng chương trình làm giàu urani”, Yonhap viết.

“Hai bên đã đạt được thỏa thuận nói trên sau cuộc hội đàm giữa đặc phái viên của Mỹ về nhân quyền ở Triều Tiên Robert King với quan chức đặc trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong hai ngày 15 và 16/12/2011 ở Bắc Kinh”.

“Bình Nhưỡng dường như cũng đã chấp nhận một cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt hơn và minh bạch hơn về việc phân phối lương thực viện trợ, theo yêu cầu của Mỹ, để làm sao hàng cứu trợ đến tay những người cần được cứu đói, chứ không lọt vào tay bộ máy hành chính hay quân đội”.

Từ nhiều tháng qua, Mỹ vẫn cân nhắc việc tái lập viện trợ cho Triều Tiên. Ông Robert King vào tháng 5 vừa qua đã dẫn đầu một phái đoàn đến Triều Tiên để thẩm định nhu cầu lương thực của nước này.

Trong khi đó, theo cả hai nguồn tin của YonhapChosun Ilbo, Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 3 trong tuần tới tại Bắc Kinh để thảo luận việc nối lại đàm phán 6 bên.

“Ông Glyn Davies, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, có thể sẽ gặp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan ở Bắc Kinh vào ngày 22/12”, tin viết.

Thành công của cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh có thể mở đường cho việc nối lại đàm phán sáu bên về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, vốn đã gặp bế tắc từ tháng 12/2008.

Bình Nhưỡng đã chính thức cắt đứt mọi thảo luận vào tháng 4/2009, một tháng sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai.

Hà Khoa
Theo Yonhap, AFP