1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo trả đũa sau vụ phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa trước sự thù địch của Mỹ khi bị nước này cắt viện trợ và bị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án vì vụ phóng tên lửa hôm thứ sáu tuần trước.

Triều Tiên cảnh báo trả đũa sau vụ phóng tên lửa
Binh sỹ Triều Tiên xem mô hình tên lửa Unha-3, tên lửa được phóng vào hôm thứ sáu tuần trước, tại một sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo sáng lập Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày hôm qua 17/4.

 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng phủ nhận lên án của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với vụ phóng tên lửa tầm xa hôm thứ sáu tuần trước và cho rằng lên án là “vô lý”, khẳng định Triều Tiên có quyền phát triển chương trình không gian dân sự.

 

Triều Tiên đã phóng một tên lửa ba tầng hôm thứ sáu vừa qua trên Hoàng Hải bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Triều Tiên phóng tên lửa nhằm đưa một vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo sáng lập Kim Nhật Thành. Song tên lửa đã vỡ thành nhiều mảnh chưa đầy 2 phút sau khi được phóng đi.

 

Hôm thứ hai, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, gồm cả đồng minh của Triều Tiên, Trung Quốc, đã lên án vụ phóng là vi phạm các nghị quyết cấm Triều Tiên thực hiện các hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hội đồng bảo an cũng chỉ đạo Ủy ban Chế tài của mình thắt chặt những biện pháp nhằm ngăn ngừa Triều Tiên phát triển và xuất khẩu công nghệ hạt nhân và tên lửa.

 

Phản ứng trước lên án, Triều Tiên cuối ngày hôm qua đã cáo buộc Mỹ đứng đầu chiến dịch phủ nhận quyền phát triển các chương trình không gian quân sự và dân sự của nước này.

 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục khát vọng không gian và cảnh báo sẽ không còn dính dáng gì đến thỏa thuận hồi tháng 2 với Mỹ. Theo thỏa thuận Mỹ sẽ viện trợ lương thực cho Triều Tiên và đổi lại Triều Tiên sẽ ngưng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân.

 

“Vì vậy chúng tôi sẽ có thể đưa ra những biện pháp trả đũa cần thiết, thoát khỏi thỏa thuận với Mỹ”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải. “Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hậu quả kéo theo”.

 

“Hòa bình rất quý giá đối với chúng tôi, nhưng phẩm giá của đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ còn quý giá hơn”, tuyên bố cho biết song không nói rõ biện pháp trả đũa cụ thể là gì.

 

Triều Tiên cũng bị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án sau vụ phóng tên lửa tầm xa hồi năm 2009 và đã rút khỏi bàn đàm phán giải giáp hạt nhân 6 bên để phản đối. Nhiều tuần sau, Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân, vụ thử thứ hai của nước này, và hé lộ chương trình làm giàu urani mà các nhà khoa học đánh giá là nguồn thứ hai để phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Phan Anh
Theo AFP