1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản "tự hủy diệt" khi liên minh với Mỹ

(Dân trí) - Sau khi phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, Triều Tiên lại tiếp tục cảnh báo Nhật Bản rằng nước này đang "tự hủy diệt" khi giữ mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: AFP/KCNA)
Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: AFP/KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cuối ngày 30/8 đã đăng tải bài xã luận chỉ trích: “Nhật Bản đang xắn tay áo lên để hỗ trợ cuộc chiến tranh chống lại Triều Tiên của ông chủ Mỹ”.

KCNA nói rằng liên minh quân sự của các nước đồng minh đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tới bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản đã “không ý thức được” mối nguy hiểm và đẩy mình vào quá trình “tự hủy diệt”.

“Triều Tiên đã chuẩn bị những biện pháp đối phó khắc nghiệt nhất bao gồm lời cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ phải hứng chịu sự tàn phá mà không biết rằng họ đang tự hủy diệt chính mình vì chỉ biết mù quáng chạy theo Mỹ”, bài báo viết.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn cảnh báo sẽ có nhiều vụ thử tên lửa trong tương lai, tương tự vụ phóng hôm 29/8.

Sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã gọi vụ thử là "mối đe dọa nguy hiểm, nghiêm trọng chưa từng thấy”. Trong cuộc điện đàm sau đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Abe nhất trí hai nước sẽ “tăng thêm áp lực đối với Triều Tiên”.

Trước đó, Triều Tiên cho biết tên lửa nước này phóng qua không phận Nhật Bản vào sáng 29/8 là cuộc diễn tập nhằm trả đũa cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời là bước khởi đầu cho kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Đức Hoàng

Theo India Times