1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Mỹ “tự đào hố chôn mình”

(Dân trí) - Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo Mỹ đang “tự đào hố chôn mình” khi theo đuổi kế hoạch tấn công quân sự Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể được cho là đầu đạn tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể được cho là đầu đạn tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Theo News.com.au (Australia) đưa tin ngày 2/10, trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Simun, Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo sắc lạnh nhằm vào Mỹ, trong đó tuyên bố bất kỳ quốc gia nào nghĩ đến việc tấn công Bình Nhưỡng đều sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết Mỹ “đang tự đào hố chôn mình” khi lên kế hoạch “tấn công quân sự” nhằm vào Triều Tiên. Rodong Sinmun cũng chỉ trích người Mỹ là “những gã khùng chiến tranh thích bóp nghẹt Triều Tiên”.

“Những cố gắng của Mỹ nhằm cứng rắn với Triều Tiên chỉ là những nỗ lực vô nghĩa của những kẻ hèn nhát đang cảm thấy choáng ngợp trước “sự tiến bộ vượt bậc” của Triều Tiên”, Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Báo Triều Tiên một lần nữa ca ngợi vụ thử bom nhiệt hạch của nước này hồi tháng 9 là “thành công tuyệt đối”, đồng thời cho biết “những động thái gây hấn của Mỹ rõ ràng đã chứng minh sức mạnh vĩ đại của Triều Tiên, cho thấy rằng Triều Tiên có thể đập tan bất kỳ sự khiêu khích nào của lực lượng thù địch”.

Ngoài ra, Rodong Sinmun cũng cảnh báo “lục địa Mỹ đang gặp nguy hiểm và ô bảo hộ hạt nhân của Washington đã trở nên vô dụng”. Rodong Sinmun gọi Hàn Quốc là “những con rối của Tổng thống Donald Trump”, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải đối mặt với với sức mạnh hỏa lực của Triều Tiên nếu có ý định xâm lược Bình Nhưỡng.

Những bình luận cứng rắn trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Triều Tiên hồi tháng 9 từng cảnh báo sẽ thử bom nhiệt hạch mạnh chưa từng có trên Thái Bình Dương để đáp trả các tuyên bố của Tổng thống Trump cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Thành Đạt

Theo News.com.au